Synot Asean, nhà tài trợ CHÍNH chương trình ''Kết nối những vòng tay''

Công ty Cổ phần Synot Asean là nhà Tài trợ Chính cho Chương trình ''Kết nối những vòng tay'' lần thứ IV năm 2019 với chủ đề 'Xuân về bản em', vừa diễn ra tại Hà Nội tối 26/1, do Báo Lao động và Xã hội (Bộ LĐTB & XH), Tạp chí Gia đình và trẻ em, Cty CP Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

Cùng tham dự chương trình có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Triệu Thế Hùng và đại diện nhà tài trợ có Doanh Nhân Nguyễn Ngọc Tú - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Synot Asean (đơn vị Tài trợ Chính cho chương trình) và các Ban, Bộ, ngành.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á, thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (năm 1990). Quyền trẻ em cũng được thể chế hóa trong nhiều bộ luật và luật, mà tập trung là Luật Trẻ em năm 2016, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013.

Thời gian qua, công tác trẻ em và việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục đạt nhiều kết quả. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, ngày 6/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho các em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững, lâu dài. Trẻ em là những thông điệp sống mà chúng ta gửi gắm vào tương lai. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, của mỗi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Đề án Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2018-2025.

Phát biểu khai mạc chương trình, Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính, Trưởng ban tổ chức cho rằng: “Kết nối những vòng tay” lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Xuân về bản em” là chương trình nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên cả nước. Thông qua Chương trình “Kết nối những vòng tay” chúng tôi mong ước được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà thiện tâm trong cả nước tiếp tục hành động, dành sự quan tâm, cảm thông chia sẻ, tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo vững tin vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

hương trình nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân đồng hành với các hoạt động vì cộng đồng do Báo Lao động và Xã hội tổ chức Đặc biệt như Công ty CP Synot Asean có địa chỉ (Phòng 2107, chung cư Bông Sen, Số 39, đường Quang Trung, Phường Quang Trung,Thành Phố Vinh, Nghệ An)

“Chúng tôi tin rằng, Chương trình “Kết nối những vòng tay” sẽ lan tỏa đến hàng triệu trái tim trong cả nước tiếp tục chung tay Vì trẻ em Việt Nam. Qua đó động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, thực hiện được ước mơ của mình, chăm chỉ học tập để trở thành những hạt giống ươm mầm xanh cho đất nước”, Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh.

Chương trình“Kết nối những vòng tay” lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Xuân về bản em” được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình của Đài Truyền hình Quốc hội. Khán giả theo dõi chương trình được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc trong không gian âm nhạc về mùa xuân, không khí ngày Tết do các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn như: Liên khúc mùa Xuân (âm nhạc: Đức Trịnh; biên đạo: NSƯT Thanh Nam; biểu diễn: Tập thể diễn viên, Nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa nhạc Việt Nam); Ngày Tết quê em (sáng tác: Nhạc sỹ Từ Huy, biểu diễn: Minh Hoàng); ca khúc Phố Xuân (sáng tác: Hoài An; biểu diễn: Thái Hà); Điệp khúc mùa Xuân (Sáng tác: Quốc Dũng; biểu diễn: nhóm Pha Lê); bài hát Mùa xuân nho nhỏ (Nhạc: Trần Hoàn; Thơ: Thanh Hải; biểu diễn: NSND Thái Bảo); Múa Tiếng chuông giao mùa (Âm nhạc: Đức Trịnh; Biên đạo: Kiều Lê - Hồng Phong Biểu diễn: Tập thể nam nữ diễn viên Nhà hát Ca, Múa nhạc Việt Nam); Phiên chợ ngày xuân (Sáng tác: Nguyễn Tiến; Biểu diễn: Kiều Minh); Gặp nhau trong rừng mơ (Sáng tác: Bảo Chung; Biểu diễn: Minh Đức - Mỹ Anh); Gió bay ngang trời (Sáng tác : Vũ Minh Tâm; Biểu diễn: Bùi Hoàng Yến); Múa: Sắc Xuân (Âm nhạc: Xuân Phương; Biên đạo: NSND Kim Chung); Lắng nghe mùa xuân về (Sáng tác: Dương Thụ; Biểu diễn: Thu Thủy); Mùa Xuân Bên Cửa Sổ (Sáng tác: Xuân Hồng; Biểu diễn: Nhóm Thăng Long); Xuân về trên quê hương (Âm nhạc: Đức Trịnh; Biên đạo: NSƯT Thanh Nam; Biểu diễn: Tập thể diễn viên, Nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa nhạc Việt Nam).

Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính

Đặc biệt, khán giả còn được xem những hình ảnh đầy xúc động của Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã vượt hàng trăm cây số để đã trao hàng trăm suất quà và học bổng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Mầm Non Hẹ Muông, xã Hẹ Muông và Trường Phổ thông bán trú (THCS) xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm suất quà bao gồm: Tiền mặt, quần áo, giày dép, bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập, cùng nhiều quà tặng thiết yếu với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tú – Phó Chủ tịch HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc cho biết, Thực hiện các chương trình từ thiện, hướng về cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là truyền thống văn hóa được Công ty CP Synot Asean xây dựng, duy trì liên tục nhiều năm qua. với mong muốn mang đến thêm nhiều niềm vui, sự lạc quan và tin yêu vào những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tú, Chia sẻ thêm được giúp đỡ những người nghèo nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học hiếu học nói riêng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các cá nhân, tập thể của cả Công ty CP Synot Asean. “Chúng tôi đến với Ngày vì người nghèo bằng tấm lòng chân thành. Tôi nghĩ, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp rất quan trọng, nếu không có các doanh nghiệp thì các thành phần của xã hội khác khó có điều kiện để nhường cơm sẻ áo cho người nghèo. Chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để mang đến cho các em một cái Tết tràn ngập niềm vui, niềm hy vọng cho một năm mới với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón các em.

Tham gia biểu diễn tại Chương trình, NSND Thái Bảo xúc động chia sẻ: "Tết đến, xuân về, nhà nhà lo chuẩn bị sắm Tết an vui nhưng vẫn còn đó những em nhỏ kém may mắn chưa có được một các Tết no đủ. Chương trình “Kết nối những vòng tay” lần thứ IV năm 2018 với chủ đề "Xuân về bản em" do Báo LĐ&XH phối hợp tổ chức đã kết nối được các nhà hảo tâm chung tay giúp các em nhỏ. Những sự hỗ trợ từ cộng đồng không những giúp các em có Tết đủ đầy mà còn là sự động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống. Tôi rất vui khi được mang lời ca, tiếng hát của mình để góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn".

Đến với Chương trình từ rất sớm và theo dõi đến tận tiết mục nghệ thuật cuối cùng, bác Dương Minh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Xem chương trình “Kết nối những vòng tay” lần thứ IV năm 2018 với chủ đề "Xuân về bản em" tôi rất xúc động. Những ngày cuối năm, Ban tổ chức đã đi hàng trăm cây số để mang những phần quà ý nghĩa đến với các em nhỏ ở vùng cao tỉnh Điện Biên động viên, chia sẻ cùng các em. Mỗi người chúng ta đều chung tay giúp đỡ thì sẽ không còn những em nhỏ không có Tết. Sau khi xem xong chương trình, không chỉ tôi mà nhiều người hảo tâm sẽ tìm đến Báo, tìm đến Chương trình để chung tay đóng góp ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt". Còn chị Nguyễn Thị Hương (Đống Đa, Hà Nội) lại khẳng định: "Kết nối những vòng tay" thực sự ý nghĩa và xúc động, tôi và gia đình luôn ủng hộ những chương trình ý nghĩa như Công ty CP Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam tổ chức.

Tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần. Trong không khí Tết ngập tràn khắp mọi nẻo đường, ngõ phố, vẫn còn đó những em nhỏ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các em nhỏ sẽ có một cái Tết an vui trọn vẹn hơn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Triệu Thế Hùng khẳng định: "Kết nối những vòng tay" với chủ đề "Xuân về bản em" là một chương trình hay và ý nghĩa. Chương trình không chỉ có chất lượng nghệ thuật cao mà đem đến cho hàng triệu khán giả sự xúc động, góp phần lan tỏa đến hàng triệu trái tim trong cả nước tiếp tục chung tay Vì trẻ em Việt Nam. Tôi rất ủng hộ, khích lệ và trân trọng những chương trình ý nghĩa do Báo Lao động và Xã hội tổ chức!

PV

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/synot-asean-nha-tai-tro-chinh-chuong-trinh-%E2%80%98-ket-noi-nhung-vong-tay%E2%80%99-67356