Syngenta Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc châu Á

Ngày 30/11, tại Singapore, Syngenta Việt Nam đã được trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Corporate Excellence Award tại Lễ công bố Giải thưởng kinh doanh châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 nhờ những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Syngenta luôn đồng hành cùng nhà nông Việt và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Syngenta luôn đồng hành cùng nhà nông Việt và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Được Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực về kinh doanh - khởi xướng vào năm 2007, APEA là giải thưởng uy tín lớn nhất khu vực, được tổ chức thường niên tại 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á.

APEA vinh danh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật với những và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Với chủ đề “Tái xây dựng hiệu quả”, năm 2021 đánh dấu cột mốc 15 năm APEA có mặt ở khu vực châu Á và 5 năm có mặt tại Việt Nam.

Syngenta được trao giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á.

Để được vinh danh, Syngenta Việt Nam đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt và bầu chọn của hội đồng giám khảo như: đánh giá dữ liệu doanh nghiệp, đánh giá sản phẩm và dịch vụ nổi bật trên thị trường, phỏng vấn tại trụ sở, bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia.

Với nền tảng khoa học cây trồng được xây dựng từ bề dày hơn 250 năm lịch sử, Syngenta là tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, những người nông dân trên khắp mọi miền đã được hưởng lợi từ các giải pháp bảo vệ thực vật, bộ hạt giống chất lượng cao và sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp của Syngenta. Nhờ đó làm tăng năng suất và chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản Việt như ngô, gạo, cà phê, khoai tây, hạt tiêu và các cây trồng khác, giúp hàng triệu hộ nông dân cải thiện phương thức canh tác và từng bước nâng cao thu nhập từ nghề nông.

Song song với các hoạt động thương mại, Syngenta cam kết mạnh mẽ với đời sống của nông dân và tương lai của ngành nông nghiệp thông qua Chương trình Phát triển Bền vững với các cam kết nhằm giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu.

Syngenta hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác lúa.

Vì sự an toàn của người nông dân và đáp ứng các yêu cầu về an toàn sức khỏe mỗi năm, Syngenta tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho hơn 400 nghìn lượt nhà nông và các bên liên quan, giúp họ biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách đồng thời bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ môi trường và bảo đảm nông sản đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hiện, Syngenta tiếp tục nghiên cứu để phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm mới giúp gia tăng hiệu quả đầu tư của nông dân, thích ứng với các thách thức của biến đổi khí hậu, từ đó mang đến cho nông dân nhiều sự lựa chọn hoàn hảo hơn về công nghệ.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam phát biểu “Chặng đường phát triển của Syngenta tại Việt Nam luôn gắn liền với những bước tiến của ngành nông nghiệp và khát khao ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động canh tác. Danh hiệu cao quý “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2021” mà Syngenta nhận được là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng của chúng tôi trong suốt thời gian dài vừa qua cũng như tâm huyết của Syngenta dành cho cộng đồng nông thôn, vì một tương lai phát triển bền vững”.

Syngenta là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm ngành nông dược và hạt giống. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới. Công nghệ của chúng tôi giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Ngành nông dược và hạt giống Syngenta trực thuộc Tập đoàn Syngenta. Chúng tôi đang làm việc tận tâm tại hơn 100 quốc gia để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Thông qua sự hợp tác với các đối tác trong chuỗi nông nghiệp và thông qua Chương trình Phát triển bền vững, chúng tôi cam kết đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn và hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thong-tin-doanh-nghiep/syngenta-viet-nam-duoc-vinh-danh-la-doanh-nghiep-xuat-sac-chau-a-678319/