SVREN mang văn hóa Việt Nam tới Pháp

Chương trình Tết của SVREN 2020 diễn ra mới đây tại Maison des Associations, TP Rennes, thủ phủ vùng Tây Bắc nước Pháp đã giới thiệu những nét truyền thống của người Việt Nam qua các tà áo dài duyên dáng, những điệu múa đậm bản sắc dân tộc...

Sinh viên Việt Nam duyên dáng cùng áo dài.

Sinh viên Việt Nam duyên dáng cùng áo dài.

Chương trình là một trong chuỗi sự kiện văn hóa quan trọng nhất do Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tại Rennes (SVREN) tổ chức hằng năm, nhằm tạo cơ hội cho các du học sinh Việt Nam được đón Tết cùng nhau, gặp gỡ, chia sẻ, xua tan đi nỗi nhớ nhà.

Với chủ đề là chuyến xe buýt xuyên Việt, Tết SVREN 2020 đã đưa khán giả đi khắp ba miền đất nước Việt Nam, qua các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, ghé thăm Sa Pa, Đà Lạt... Các món ăn truyền thống luôn được bạn bè quốc tế hưởng ứng.

Sau 16 năm hoạt động, Hội SVVN tại Rennes luôn tham gia tất cả các sự kiện về văn hóa, cộng đồng do tòa thị chính sở tại tổ chức. Phó Thị trưởng TP Rennes Jocelyne Bougeard khẳng định rằng, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Rennes rất năng động, có thành tích học tập tốt tại các trường lớn ở địa phương.

Chương trình văn nghệ mừng Xuân.

Hội SVVN tại Rennes được đánh giá cao trong cộng đồng các hội đoàn tại thành phố, trong đó có Hội Bretagne-Việt Nam - hội đoàn lớn luôn đồng hành làm các công việc thiện nguyện, phi lợi nhuận tại miền trung Việt Nam. Chủ tịch Hội Bretagne-Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn Hội SVVN luôn tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa nhằm gây quỹ cho Hội thực hiện các chương trình tại Việt Nam.

Dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN tại Pháp Nguyễn Phan Bảo Thụy đã đề nghị Phó Thị trưởng TP Rennes Jocelyne Bougeard, mong muốn trong tương lai có thể xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Rennes. Bà Jocelyne hứa sẽ chuyển lời đến Thị trưởng và có những trao đổi cụ thể hơn trong thời gian tới.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/svren-mang-van-hoa-viet-nam-toi-phap-100165.html