SVĐ Zayed Sports City diễn ra lễ khai mạc Asian Cup 2019 hoành tráng cỡ nào?

Vào lúc 19h30 ngày 5/1 (giờ UAE), tức 22h30 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc vòng chung kết Asian Cup 2019 với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra tại sân vận động Zayed Sports City, thủ đô Abu Dhabi của UAE.

SVĐ Zayed Sports City diễn ra lễ khai mạc Asian Cup 2019 hoành tráng cỡ nào?

SVĐ Zayed Sports City diễn ra lễ khai mạc Asian Cup 2019 hoành tráng cỡ nào?

Được biết, sân vận động (SVĐ) Zayed Sports City sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu trận ra quân gặp Iraq vào ngày 8/1 tới.

Sân vận động này được xây dựng vào năm 1979 với 43.000 chỗ ngồi. Đây còn là biểu tượng của Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Trung Đông.

Thiết kế của sân được xây dựng bắt nguồncảm hứng từ chiếc lều truyền thống Ả Rập. Đây là sân vận động có phong cách kiến trúc Hồi giáo với mái nhà có thể thu vào.

Chi phí xây dựng sân vận động này khoảng 550 triệu AED (tương đương 3.500 tỷ đồng).

Đầu năm nay, sân vận động Zayed Sports City đã được sửa chữa và nâng cấp lại ở nhiều hạng mục như khu vực phòng chờ VIP, văn phòng hành chính, văn phòng hạng A…

Sân vân động Zayed Sports City còn được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh giúp giảm tiêu hao năng lượng, các thiết bị điều hòa không khí tối tân được kết nối và giám sát qua hệ thống BMS, giúp kiểm soát luồng không khí và làm mát cũng như chữa cháy mà không làm ảnh hưởng đến việc sụt giảm ozone.

Để chuẩn bị cho kỳ Asian Cup 2019, chủ nhà UAE cũng đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên từ 113 quốc gia trên thế giới, trong đó có 37 nước châu Á.

Mở đầu lễ khai mạc Asian Cup 2019 là bài diễn văn ngắn gọn của ban tổ chức về lịch sử của bóng đá châu Á, lịch sử của bóng đá UAE, giới thiệu về linh vật chú chim ưng, biểu tượng bông hoa sen và chiếc cúp bạc phiên bản mới của giải đấu. Ca khúc chủ đề của Asian Cup năm nay mang tên “Zanaha Zayed”, được viết bởi nhạc sĩ Arif Al Khaja.

Lịch thi đấu cụ thể như sau: ĐT Việt Nam gặp ĐT Iraq (diễn ra ngày 8/1), gặp ĐT Iran (diễn ra ngày 12/1) và gặp ĐT Yemen (ngày 16/1).

24 đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019 gồm: Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines, Yemen và chủ nhà UAE.

Xem thêm: Lịch thi đấu chính thức của Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Thanh Tâm (TH)

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/svd-zayed-sports-city-dien-ra-le-khai-mac-asian-cup-2019-hoanh-trang-co-nao-20180504224218232.htm