SVĐ Rizal Memorial 'chạy đua' cùng ngày khai mạc môn bóng đá

Chỉ còn một ngày nữa, trận thi đấu đầu tiên của bộ môn bóng đá nam sẽ bắt đầu. Thế nhưng, quang cảnh của sân vận động Rizal Memorial vẫn bộn bề nỗi lo trước ngày khai mạc.

Sân vận động Rizal Memorial vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dù ngày khai mạc môn bóng đá đã cận kề.

Sân vận động Rizal Memorial vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dù ngày khai mạc môn bóng đá đã cận kề.

NDĐT – Chỉ còn một ngày nữa, trận thi đấu đầu tiên của bộ môn bóng đá nam sẽ bắt đầu. Thế nhưng, quang cảnh của sân vận động Rizal Memorial vẫn bộn bề nỗi lo trước ngày khai mạc.

Với sức chứa hơn 12 nghìn chỗ ngồi, SVĐ Rizal Memorial tại thủ đô Manila sẽ là nơi diễn ra trận chung kết bộ môn bóng đá nam SEA Games 30. Nổi bật giữa khung cảnh thành phố hiện đại chung quanh là những tòa nhà cao tầng, SVĐ Rizal Memorial vẫn đang hoàn thiện ngay từ khu vực lối vào.

Vật liệu xây dựng bộn bề, bê-tông cũng chỉ vừa mới được láng lần cuối.

Bù lại, mặt sân cỏ nhân tạo và đường piste đã được hoàn thành kịp lúc phục vụ cho buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam.

Trên khán đài,công nhân vẫn đang miệt mài lắp đặt, căn chỉnh hệ thống đèn cũng như sơn phủ mặt tường bao.

Mùi sơn đậm đặc cùng tiếng khoan, cắt ồn ã.

Đơn vị thi công vẫn đang vận chuyển nốt những vật liệu cuối cùng nhằm chạy đua với thời gian.

Băng ghế chỉ đạo mới toanh vẫn được bọc nylon kín chờ ngày khai cuộc.

MINH PHÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42345102-svd-rizal-memorial-chay-dua-cung-ngay-khai-mac-mon-bong-da.html