SVĐ quốc gia Mỹ Đình lọt top 5 SVĐ tốt nhất Đông Nam Á

SVĐ quốc gia Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003 với sức chứa 40.192 khán giả. Mới đây, liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã liệt kê SVĐ quốc gia Mỹ Đình nằm trong top 5 SVĐ tốt nhất Đông Nam Á.

Video: Chiêm ngưỡng SVĐ quốc gia Mỹ Đình

SVĐ quốc gia Mỹ Đình nằm trong Khu liên hiệp thể thao quốc gia trên đường Lê Đức Thọ thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được khánh thành vào năm 2003 với sức chứa 40.192 khán giả.

SVĐ quốc gia Mỹ Đình nằm trong Khu liên hiệp thể thao quốc gia trên đường Lê Đức Thọ thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được khánh thành vào năm 2003 với sức chứa 40.192 khán giả.

Trận đấu đầu tiên diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình là trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Shanghai Shenhua (đang thi đấu tại Super League – Trung Quốc).

Cuối năm 2003, SVĐ Mỹ Đình chính thức được sử dụng cho SEA Games 22.

Các hàng ghế của SVĐ Mỹ Đình nhìn từ trên cao.

Sắp tới SVĐ Mỹ Đình sẽ là "trái tim" của SEA Games 31 với lễ khai mạc, thi đấu các môn điền kinh, bóng đá của đại hội.

Theo đề án đăng cai SEA Games 31, SVĐ Mỹ Đình sẽ được tiến hành cải tạo, nâng cấp với kinh phí dự kiến vào khoảng 150 tỉ đồng từ nguồn kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 của Chính phủ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Tiến - PGĐ Phụ trách Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: "Để tổ chức Sea Game 31 thành công, chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ, tổng cục. Hiện tại, khu Liên hợp thể thao quốc gia đã rà soát, đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất tại Khu cũng như Cung thể thao dưới nước để kịp thời tham mưu với bộ, từ đó có kế hoạch nâng cấp cải tạo để đáp ứng được yêu cầu tại Sea Game.

"Mặt sân đều được đảm bảo để đáp ứng cho các đội tuyển quốc tế đến thi đấu. Chúng tôi có quy trình bảo dưỡng chăm sóc, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị tổ chức, công tác sẽ được tăng cường thêm để đảm bảo chất lượng tốt nhất, phục vụ cho giải đấu, đảm bảo yêu cầu, chất lượng của đơn vị tổ chức", ông Tiến nói.

SVĐ quốc gia Mỹ Đình được chụp vào tháng 8/2019 cho thấy, một số hạng mục đã xuống cấp.

Sự thay đổi rõ nét khi việc tu sửa được thực hiện để đảm bảo chất lượng và đảm bảo cho đăng cai các giải thi đấu thể thao trong nước quốc tế.

Tin vui mới nhất, SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) liệt kê là 1 trong 5 SVĐ tốt nhất Đông Nam Á.

Cùng xuất hiện trong top 5 SVĐ biểu tượng của Đông Nam Á còn có SVĐ quốc gia Australia (Sydney, Australia), SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), SVĐ quốc gia Malaysia (Bukit Jalil, Malaysia), SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

AFC khẳng định, SVĐ không chỉ là một biểu tượng về kiến trúc mà còn là ngôi nhà của các CLB, các đội tuyển và người hâm mộ. Châu Á hiện nay đang sở hữu một số các SVĐ có chất lượng tốt nhất trên thế giới và thường xuyên được lấp đầy với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả yêu thích bóng đá.

Trong năm 2020 và đặc biệt là năm 2021, SVĐ Mỹ Đình sẽ được sử dụng là nơi tổ chức AFF Cup 2020 cũng như lễ khai mạc, bế mạc và một số môn thi đấu khác của SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai.

Đây cũng là nơi chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam 2 lần đăng quang AFF Cup - giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/svd-quoc-gia-my-dinh-lot-top-5-svd-tot-nhat-dong-nam-a-a474328.html