SVĐ Phú Thọ sẵn sàng cho trận giao hữu U23 Việt Nam và U23 Myanmar

Chiều ngày 23/5, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng phục vụ trận đấu giao hữu U23 Việt Nam và U23 Myanmar khởi động cho kỳ SEA Games 30.

Kiểm tra công tác tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại sân vận động thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tiến độ của Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ, để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, các hạng mục, cơ sở vật chất của Sân vận động Việt Trì đã được nâng cấp toàn diện. Tính đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính như: Mặt sân, đèn chiếu sáng, phòng họp báo, phòng chuyên môn của 2 đội, ... đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục cảnh quan bên ngoài sân vận động, sân tập, khu ghế ngồi Vip, khu vệ sinh cho khán giả,... đang được thi công 24/24 gấp rút hoàn thiện. Theo yêu cầu kỹ thuật của VFF, chậm nhất ngày 1-6, sẽ vận hành kỹ thuật toàn bộ các hạng mục của sân vận động để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng, nguồn điện sẽ vận hành liên tục ít nhất 120 phút đảm bảo không có sự cố nào xảy ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đánh giá cao việc Sở VHTT&DL cùng các cán bộ, công nhân của đơn vị thi công đang nỗ lực thi công các hạng mục, cơ sở vật chất liên tục trong những ngày vừa qua. Đồng chí yêu cầu Sở VHTT&DL tiếp tục chỉ đạo sát sao các bộ phận và nhà thầu thi công tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, các bộ phận đã được phân công nhiệm vụ cụ thể như: An ninh, Y tế, Điện lực,... lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho trận đấu. Với kinh nghiệm đã tổ chức đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao, các sự kiện lớn, chắc chắn Phú Thọ sẽ đảm bảo đáp ứng được các điều kiện về ăn nghỉ cho các cầu thủ, thành viên đội tuyển U23 Myanmar và U23 Việt Nam.

Được biết, sân vận động tỉnh Phú Thọ có sức chứa gần 20 ngàn chỗ ngồi và mới được đầu tư cải tạo để phục vụ phong trào TDTT của tỉnh. Để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi đáp ứng yêu cầu của LĐBĐ Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đã tiến hành sửa chữa, tu bổ toàn bộ khu vực sân vận động.

Hệ thống khán đài, mặt sân được đánh giá khá tốt, đảm bảo đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế. Các hạng mục như giàn đèn chiếu sáng, phòng ốc chức năng sẽ được đầu tư mới, cải tạo nhằm đủ tiêu chuẩn phục vụ U23 Việt Nam. Được biết, SVĐ Việt Trì đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng từ khi hoàn thành đến nay chỉ phục vụ các trận đấu giao hữu cấp tỉnh và một số hội thao.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/svd-phu-tho-san-sang-cho-tran-giao-huu-u23-viet-nam-va-u23-myanmar-post300534.info