SVĐ diễn ra chung kết Europa League và nỗi lo bị đánh bom

Các cầu thủ Arsenal và Chelsea chắc hẳn sẽ không thể toàn tâm toàn ý thi đấu nếu biết rằng Baku, nơi diễn ra trận chung kết Europa League là nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ.

Sân vận động Baku, Azerbaijan là nơi tổ chức Euro 2020 …

Đất nước Azerbaijan đang nỗ lực từng ngày để biến thủ đô Baku trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất châu Âu và bóng đá cũng là một yếu tố then chốt. Chính vì vậy, ngoài ý định quảng bá Europa League nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung tại Azerbaijan, UEFA còn muốn nhân trận chung kết Europa League để kiểm tra khả năng tổ chức một sự kiện bóng đá lớn của sân vận động Olympic Baku nhằm chuẩn bị cho Euro 2020.

Được biết, sân Olympic Baku với 68.700 chỗ ngồi sẽ tổ chức một số trận vòng bảng và một trận tứ kết Euro năm tới, và đến nay đã đạt các yêu cầu của UEFA. Đến thời điểm này, dù Azerbaijan là 1 trong 12 nước đồng tổ chức Euro 2020 nhưng đội tuyển Azerbaijan vẫn phải đá vòng loại vì đây là kỳ Euro đầu tiên các nước chủ nhà không nghiễm nhiên có vé mà phải tham gia vòng loại.

Quang cảnh lung linh của sân Olympic Stadium tại thành phố Baku, Azerbaijan.

Quang cảnh lung linh của sân Olympic Stadium tại thành phố Baku, Azerbaijan.

Sân gần 70.000 chỗ ngồi, nhưng Chelsea và Arsenal mỗi đội chỉ được 6.000 vé cho các CĐV của mình, quá ít ỏi so với nhu cầu lên tới 45.000 CĐV của hai CLB thành London. Phần vé còn lại (hơn 60.000) sẽ được dành cho ban tổ chức địa phương, quan chức UEFA, các hiệp hội quốc gia, đối tác thương mại, đài truyền hình, công ty du lịch, các khách sạn, các doanh nghiệp khác.

Chính vì số lượng khán giả quá đông, nhiều khả năng lực lượng an ninh sẽ phải làm việc vất vả trước, trong và sau trận chung kết Europa League diễn ra, nhất là trong bối cảnh đất nước Azerbaijan đang có tình hình chính trị không ổn định.

… và nỗi lo bị đánh bom của cầu thủ Arsenal và Chelsea

Azerbaijan đang là một trong những đất nước xảy ra tranh chấp chính trị gay gắt nhất châu Âu. Cụ thể, bắt nguồn từ cuộc xung đột chính trị giữa Armenia và Azerbaijan, liên quan đến khu vực Nagorno-Karabakh. Dù lệnh ngừng bắn đã được thực thi từ năm 1994, đây vẫn là điểm nóng tranh chấp giữa những người Armenia theo Thiên chúa giáo và người Azerbaijan theo đạo Hồi.

Mặc dù không trực tiếp xảy ra tranh chấp trên phạm vi lãnh thổ của nhau, nhưng những vụ đánh bom liều chết liên tục xảy ra trên cả 2 đất nước. Điều này dấy lên mối lo về vấn đề an ninh ở Azerbaijan nếu đất nước này tổ chức các hoạt động thể thao - giải trí, nơi sẽ tập trung rất nhiều người theo dõi.

Sẽ là một thảm họa nếu một sân vận động với sức chứa lên đến gần 70.000 người như Baku Stadium xảy ra sự cố.

Trước tình hình đó, phía CLB Arsenal xác nhận rằng tiền vệ Henrikh Mkhitaryan sẽ không cùng các đồng đội tới Baku, Azerbaijan để đá trận chung kết Europa League mùa này với Chelsea vì một lý do duy nhất, anh là người Armenia.

Phát biểu trước giới truyền thông, GĐĐH Vinai Venkatashem của Arsenal cho biết: “Chúng tôi cho rằng đó là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng nó không phải là quyết định của riêng Miki hay Arsenal. Chúng tôi cảm thấy anh ấy không nên có mặt ở đó”.

Trước áp lực của dư luận, UEFA cách đây 2 ngày cũng đã đưa ra thông cáo trấn an người hâm mộ: “Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo tối đa cho an toàn của Mkhitaryan từ giới chức cao nhất của Azerbaijan. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng quyết định không tham dự trận đấu của anh ấy”. LĐBĐ Azerbaijan (AFFA) thì khẳng định họ đã “đề xuất mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho Mkhitaryan” và “thực sự thất vọng” trước quyết định của Arsenal và tiền vệ này.

Nói gì thì nói, nhưng việc đảm bảo an ninh tuyệt đối là điều cần thiết với các cơ quan chức năng đất nước Azerbaijan, bởi lẽ ngoài bộ mặt của đất nước trung đông này, bất kỳ một sự cố nào diễn ra trên sân Baku sẽ là một tai họa khủng khiếp với bóng đá thế giới.

Đường tới chung kết Europa League của Chelsea và Arsenal

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/svd-dien-ra-chung-ket-europa-league-va-noi-lo-bi-danh-bom-5294401.html