SV Trường ĐH GTVT TP.HCM đạt huy chương vàng thi tay nghề ASEAN 12

3 SV của trường ĐH GTVT TP.HCM được vinh danh khi tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN 12 tổ chức tại Thái Lan.

Thầy và trò Trường ĐH GTVT TP. HCM trong niềm vui chiến thắng

Ngày 6/9, thông tin từ trường ĐH GTVT TP.HCM cho biết, 3 sinh viên của trường tham dự cuộc thi tay nghề ASEAN 12 đều đạt giải gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 1 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Đây là kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 diễn ra từ ngày 26/8 - 5/9 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm IMPACT, Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

Tại kỳ thi lần này, đoàn Việt Nam xuất sắc đạt thành tích ở 22 trong 24 nghề thi chính thức; đạt 32.576 điểm, xếp thứ hai sau chủ nhà Thái Lan là 33.267 điểm. Đoàn Việt Nam giành vị trí thứ 3 toàn đoàn về tổng sắp huy chương với 7 thí sinh đoạt HCV, 7 thí sinh đoạt HCB và 6 thí sinh đoạt HCĐ và 16 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đoàn Việt Nam dự thi 26 nghề với 52 thí sinh, trong đó, sinh viên Trường ĐH GTVT TP.HCM đã xuất sắc đạt các giải như sau: sinh viên Nguyễn Ngọc Vương giành Huy chương vàng (Nghề giải pháp phần mềm CNTT), sinh viên Lê Quí Nhất giành Huy chương đồng (Nghề Thiết kế web), sinh viên Lê Thanh Dương giành chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đại diện Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM cùng trường ĐH GTVT TP.HCM đón các em tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày chiến thắng trở về

Được biết, kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 có số nghề lớn nhất được tổ chức từ trước đến nay (26 nghề) và lần đầu tiên tổ chức thi 2 nghề mới, trong đó có một nghề mới ra đời trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đó là nghề kết nối vạn vật Internet (IOT).

Kỳ thi được đánh giá rất thành công trên các phương diện về chuyên môn, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, công tác tổ chức, an ninh an toàn và đặc biệt là việc nước chủ nhà quyết tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi ngày càng tiến gần với chất lượng kỳ thi tay nghề thế giới.

Cụ thể, ban tổ chức kỳ thi của Thái Lan đã mạnh dạn lần đầu tiên áp dụng biện pháp chấm điểm bằng phương pháp đo lường và phán quyết (Masurement và Jugement) của kỳ thi tay nghề thế giới thay cho cách chấm điểm cũ là chấm điểm khách quan và chủ quan. Mặt khác, ban tổ chức mời nhóm chuyên gia quốc tế từ kỳ thi tay nghề thế giới về quan sát, đánh giá đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng, uy tín kỳ thi đồng thời tham gia chấm điểm độc lập thí điểm ở một số nghề.

Tại kỳ thi lần này, Việt Nam cũng đã hỗ trợ huấn luyện cho các thí sinh của nước bạn Lào 5 nghề và các thí sinh đều đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sv-truong-dh-gtvt-tphcm-dat-huy-chuong-vang-thi-tay-nghe-asean-12-d270782.html