Suzuki Swift phiên bản 2018 - The All New Swift chính thức chào bán tại Việt Nam

Sáng nay (1/12), Việt Nam Suzuki tổ chức buổi lễ ra mắt mẫu xe Suzuki Swift thế hệ thứ 3 - The All New Swift, hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng tận hưởng tối đa cảm giác lái. Phiên bản thế hệ mới này được thiết kế với diện mạo cuốn hút hơn, đồng thời mang đến nhiều đột phá về công nghệ.

Ông Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao Việt Nam Suzuki – cho biết, trải qua nhiều cải tiến, đến thế hệ thứ ba, Suzuki Swift phiên bản 2018 - The All New Swift có khối lượng nhẹ hơn 95 kg so với mẫu xe thế hệ thứ 2, mang đến hiệu suất lái tốt hơn cùng mức tiêu hao nhiêu liệu đáng kinh ngạc.

Suzuki Swift phiên bản 2018 thế hệ mới đã chính thức chào bán tại Việt Nam

Tích hợp nhiều đột phá công nghệ dựa trên triết lý chất lượng của Suzuki, The All New Swift được nâng cấp trở thành mẫu xe kết hợp cảm giác phấn khởi khi cầm lái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc, qua đó truyền tải trọn vẹn giá trị của một mẫu xe không chỉ dành cho đô thị mà còn là bạn đồng hành hoàn hảo trên mỗi chuyến hành trình.

Cụ thể, với kiểu khung gầm thế hệ mới có độ cứng cao, “HEARTECT” có bộ khung với hình dáng cong liên tục và ít khớp nối hơn, tăng tính an toàn trong trường hợp va chạm, đồng thời phát huy khả năng tăng tốc nhanh, bám đường tốt khi vào cua. Trong những con phố chật hẹp, khung gầm mới của The All New Swift với bán kính vòng quay tối thiểu 4,8m cho chủ xe trải nghiệm cảm giác lái êm ái hơn…

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, được trang bị động cơ xăng 1,2 lít cho công suất cao, khả năng lái mạnh mẽ, mức tiêu hao nhiên liệu của The All New Swift tối ưu chỉ 3,6 lít/100km đường ngoài đô thị và 6,3 lít/100km đường trong đô thị, 4,6 lít/100km đối với đường hỗn hợp.

Cạnh đó, hàng ghế sau có thể gập 60:40 để tăng tối đa thể tích khoang hành lý. Nội thất của The All New Swift nhấn mạnh thiết kế thể thao, với cụm đồng hồ viền crôm và màn hình LCD màu hiển thị đa thông tin. Đặc biệt, thiết kế The All New Swift tạo nên một khối thống nhất giữa xe và người lái, với vô – lăng hình chữ D, hàng ghế trước ôm sát người ngồi, cùng bảng điều khiển trung tâm nghiêng về người lái.

The All New Swift được trang bị hệ thống bó cứng phanh (ABS) giúp ngăn chặn hiện tượng bánh xe bị khóa cứng khi phanh khẩn cấp. Ngoài ra, còn có hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) giúp xe dừng ổn định và túi khí SRS bảo vệ hành khách, cùng cơ chế giảm chấn thương đầu và chân cho người đi bộ khi xảy ra va chạm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Shuji Oishi – Phó Giám đốc điều hành phụ trách Marketing ô tô toàn cầu – Tập đoàn Suzuki – cho biết: The All New Swift đạt giải thưởng “Xe của năm 2018” đánh giá bởi RJC – Tổ chức các nhà nghiên cứu và phóng viên ngành ô tô tại Nhật Bản và nằm trong Top 3 Xe đô thị của năm tại Triển lãm ô tô Quốc tế New York 2018. Với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm ô tô và xe máy chất lượng cao, Suzuki vinh dự được mang mẫu xe đô thị tuyệt vời này đến Việt Nam. “Lấy khẩu hiệu “Small Car, Big Future”, chúng tôi mong muốn những mẫu xe nhỏ của Suzuki sẽ đóng góp cho một tương lai lớn, tiện dụng hơn, phong cách hơn cho khách hàng”, ông Shuji Oishi cho hay

The All New Swift sẽ được chào bán chính thức tại 37 đại lý của Suzuki trên cả nước từ ngày 10/12/2018 với mức giá bán lẻ 549 triệu đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho phiên bản GLX và từ tháng 1/2019 với mức giá bán lẻ 499 triệu đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho phiên bản GL. The All New Swift có 5 màu gồm: xanh dương, bạc, trắng, đỏ và xám.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/suzuki-swift-phien-ban-2018-the-all-new-swift-chinh-thuc-chao-ban-tai-viet-nam-112694.html