Suýt rách thực quản vì uống thuốc còn nguyên vỏ

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nhờ được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, lấy dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn ra ngoài nên bệnh nhân nam 10 tuổi đã dần bình phục, không còn đau vùng cổ, có thể ăn cháo, uống sữa.

BS Ngô Văn Phan kiểm tra vùng cổ cho bệnh nhân sau ca nội soi lấy dị vật. Hình nhỏ: Viên thuốc còn nằm trong vỉ được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân

BS Ngô Văn Phan kiểm tra vùng cổ cho bệnh nhân sau ca nội soi lấy dị vật. Hình nhỏ: Viên thuốc còn nằm trong vỉ được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân

Cụ thể, ngày 14-12, bệnh nhân N.B.P., 10 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, H.Định Quán nhập viện trong tình trạng bị đau cổ, khó chịu, khạc liên tục. Bệnh nhân khai với bác sĩ vừa uống thuốc trị cảm cúm gồm 4 viên, trong đó có 3 viên dời và 1 viên còn nguyên trong vỏ thuốc, có 4 đầu sắc cạnh. Do bị quên nên bệnh nhân đã không bóc vỏ viên thuốc còn lại mà uống luôn cả vỏ. Đến khi phát hiện ra thì viên thuốc đã ở ngang cổ.

Qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện vỏ viên thuốc đang găm ở thực quản của bệnh nhân và tiến hành nội soi lấy dị vật ra ngoài.

BS Ngô Văn Phan, Trưởng khối liên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng cho biết, việc bệnh nhi nuốt phải dị vật diễn ra khá nhiều, nhưng việc nuốt cả viên thuốc còn trong vỉ với 4 góc sắc cạnh thì không nhiều và rất nguy hiểm. Vì, 4 góc của vỉ thuốc rất bén, có thể gây rách thực quản, để lâu ngày gây nhiễm trùng, áp xe lan xuống trung thất và dẫn đến tử vong. Do đó, phụ huynh nên chú ý khi cho trẻ uống thuốc, nên hướng dẫn và theo dõi để tránh tình trạng trẻ uống luôn cả vỉ thuốc, gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202012/suyt-rach-thuc-quan-vi-uong-thuoc-con-nguyen-vo-3035033/