Suýt mất mạng vì uống viên thuốc còn nguyên vỏ

Người phụ nữ không may uống viên thuốc chưa bóc vỏ nhựa, bị mắc lại ở cổ. Sau đó, người này đã nuốt cơm với hy vọng dị vật sẽ trôi xuống bụng nhưng càng khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.

Viên thuốc còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, đường kính khoảng 2,5cm.

Viên thuốc còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, đường kính khoảng 2,5cm.

Ngày 12.7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) cho biết, vừa phẫu thuật cứu thành công một ca bệnh hi hữu.

Bệnh nhân là V.T.M (57 tuổi, ngụ huyện DâùTiếng, tỉnh Bình Dương). Vào đêm 10.7, bà M uống thuốc mà không bật điện, do vậy uống lẫn một viên chưa được bóc vỏ nhựa.

Viên chưa bóc vỏ đã mắc lại ở cổ họng. Trong đêm tối, bà M nghĩ rằng chỉ cần lấy cơm nguội nuốt vào thì viên thuốc này sẽ trôi xuống nhưng càng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Đến sáng hôm sau, cổ họng trở nên đau dữ dội và bà M thể không thở được. Người thân phải đưa bà M nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ thăm khám, chụp X quang vùng thực quản thì phát hiện dị vật mắc lại tại đốt sống cổ C4-C5.

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân nội soi thực quản an thần để gắp dị vật. Bác sĩ đã gắp thành công dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ với 4 cạnh sắc nhọn, đường kính khoảng 2,5cm.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, các cạnh sắc của vỏ viên thuốc đã tiếp xúc vào lớp niêm mạc thực quản thành trước và sau, nếu không cẩn thận rất dễ gây rách thủng, chảy máu thực quản.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân khi bị dị vật chui vào đường thở không nên dùng mẹo dân gian, hay dùng tay để móc ra vì có thể làm dị vật chui sâu vào khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Vì vậy, cách tốt nhất là đưa ngay người bị mắc dị vật đến cơ sở y tế gần nhất để có cách xử trí kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đinh Trọng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/suyt-mat-mang-vi-uong-vien-thuoc-con-nguyen-vo-618210.ldo