Suýt mất con vì mẹ để bé tự ăn loại quả đang chín rộ

Sau khi bóc vỏ nhãn đưa cho con ăn, chị Thanh đi làm việc nhà. Một lát sau, thấy bé nôn ọe, nghĩ con hóc hạt nhãn, chị móc họng bé nhưng hạt nhãn cứ tuột vào trong.

Ngày 1/8, bác sĩ Cao Văn Minh, khoa Cấp cứu (BV Gang Thép Thái Nguyên) cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi N.T.T. (3 tuổi, TP.Thái Nguyên) do bị hóc hạt nhãn.

Chị Đoàn Thị Thu Thanh, mẹ bệnh nhi, cho biết, trước đó có mua nhãn về cho gia đình. Thấy vậy, bé T. đòi ăn nhãn. Chị Thanh bèn bóc vỏ nhãn và đưa cho con rồi đi làm việc nhà. Một lát sau, chị quay trở vào thấy bé đang nôn ọe. Nghĩ con bị hóc hạt nhãn, gia đình đã đưa tay vào miệng bé để móc ra. Tuy nhiên, hạt nhãn lại chui sâu vào trong. Sau đó, mặt bé tím tái, gia đình ngây lập tức đưa bé vào BV cấp cứu.

Bác sĩ thăm hỏi cho bệnh nhi

Theo bác sĩ Minh, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím đen, thở rên, hô hấp kém. Các bác sĩ xác định bệnh nhi đang nguy kịch do hóc dị vật đường thở nên nhanh chóng được cấp cứu.

Sau một lát, các bác sĩ đã lấy hạt nhãn ra khỏi họng bé. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Tại BV Gang Thép Thái Nguyên, các bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp là trẻ nhỏ bị hóc dị vật như cúc áo, viên phấn, hạt nhãn, thậm chí cả cục pin, nhất là ở trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Để phòng tránh trẻ hóc dị vật, gia đình hạn chế cho các cháu ăn các loại quả, hạt có kích thước nhỏ. Nếu cho bé ăn cha mẹ phải giám sát chặt chẽ. Trong trường hợp bệnh nhân bị dị vật mà vẫn có thể ho được thì cố gắng tác động và ép ho thật mạnh, để dị vật bắn ra ngoài. Trường hợp dị vật mắc lại không ho được mọi người có thể sử dụng biện pháp vỗ ngực, ấn lưng và khẩn trương đưa bệnh nhân đến BV để các nhân viên y tế xử lý lấy dị vật.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/suyt-mat-con-vi-me-de-be-tu-an-loai-qua-dang-chin-ro-post46509.html