Suýt chết vì... bỏ nhậu nửa chừng

Bị cáo Trần Quang Minh tại tòa.

Bị cáo Trần Quang Minh tại tòa.

Ngày 22-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Minh (1995, trú xã Cam Hòa, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, trong lúc ăn nhậu với nhau, Minh thấy Hồ Văn Lực nghỉ nửa chừng và lên võng nằm nên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Cũng từ mâu thuẫn trên, sau đó Minh dùng dao đâm Lực nhiều nhát gây thương tật 62%.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_228399_suyt-chet-vi-bo-nhau-nua-chung.aspx