Suýt chết khi dọn đất đá sạt lở chia cắt đường đi Nha Trang - Đà Lạt

Bốn lần sạt lở trong ngày tại cùng một vị trí trên quốc lộ 27C đã chia cắt tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt trong hai ngày. Công nhân dọn đường suýt chết khi đất đá đổ ập xuống.

Trưa 3/12, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục QLĐB III, Tổng cục Đường bộ VN), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt.

Theo ông Tình, trong ngày 2/12, tuyến đường trên đã có 4 lần bị sạt lở tại một vị trí ở Km 64+210 huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7.000 m3 khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Cơ quan chức năng khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: An Bình.

"Sáng 2/12, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị dọn đường, thông được một làn quốc lộ thì đất đá liên tiếp sạt lở vào chiều cùng ngày. Có lúc đất đá sạt xuống đường bất ngờ, tài xế điều khiển xe máy đào phải nhảy ra ngoài để thoát thân", ông Tình nói.

Chi cục Quản lý đường bộ III.3 đã thông báo đến Ban an toàn giao thông của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng để thông tin cho các phương tiện tạm thời không lưu thông qua tuyến đường này.

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km.

Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300 m.

Đèo Khánh Lê nơi xảy ra sạt lở. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên - An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/suyt-chet-khi-don-dat-da-sat-lo-gay-chia-cat-nha-trang-da-lat-post801000.html