SUV Navara có tên gọi mới Nissan Terra tại Trung Quốc

Nissan đã quyết định đặt tên cho SUV Nissan Navara tại thị trường Trung Quốc với tên 'Nissan Terra', không phải Nissan Paladin như các thông tin rò rỉ trước đây.

Mới đây, hình ảnh về chiếc Nissan Terra lộ diện hoàn toàn không che đậy, xuất hiện tại thị trường đông dân nhất thế giới phần nào cho người dùng cái nhìn chân thực nhất về mẫu SUV mới này.

Theo đó, Nissan Terra có tỷ lệ tương đối giống với các SUV truyền thống khác. Thiết kế của xe mang nhiều đường nét đặc trưng của hãng với cụm lưới tản nhiệt dạng chữ V lớn, viền mạ crôm sáng, cụm đèn pha LED kết hợp là dải đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù phía dưới dạng gương cầu nhỏ, gương chiếu hậu mạ crôm sáng.

Phía sau là cụm đèn hậu mở rộng sang hai bên thân xe, 1 phần tích hợp trên nắp ca-pô sau, thanh ngang kim loại sáng trên nắp thùng sau. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch. Các tính về trang bị nội thất của SUV ba hàng ghế này hiện vẫn nằm trong vòng bí mật.

Nissan Terra có kích thước chiều dài 4.882 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.835 mm. Nó có chiều dài cơ sở 2.850 mm.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng QR25 2,5 lít hút nhiên liệu tự nhiên, xăng 2,5 lít hút nhiên liệu tự nhiên, sản sinh ra công suất 184 PS, trong khi mô-men xoắn cực đại trên xe chưa được hãng công bố. Đi kèm với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc loại tự động 7 cấp. Ngoài ra, Nissan sẽ trang bị cho xe hệ thống truyền động bốn bánh, nhưng không phải là tiêu chuẩn.

Việc sản xuất Nissan Terra sẽ diễn ra tại Nhà máy Liên doanh Trịnh Châu Nissan tại Trung Quốc. Dự kiến, Nissan Terra sẽ ra mắt tới công chúng tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2018, diễn ra vào ngày 25 tháng 4 trước khi ra mắt tới người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Nguồn: indianautosblog

Lê Ngà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/suv-navara-co-ten-goi-moi-nissan-terra-tai-trung-quoc-a351546.html