SUV Karlmann King gần trăm tỷ đồng của đại gia châu Phi

Karlmann King chính thức được trình làng tới công chúng trên toàn thế giới lần đầu tiên tại triển lãm New York Auto Show 2019. Giờ đây, chiếc xe SUV Karlmann King đầu tiên đã chính thức đến tay khách hàng.

Mới đây, International Automotive Technologies vừa tiết lộ phiên bản cao cấp nhất của mẫu siêu SUV Karlmann King đã được một đại gia tới từ châu Phi mua lại với mức giá 3,5 triệu USD (gần 85 tỷ đồng).

Mới đây, International Automotive Technologies vừa tiết lộ phiên bản cao cấp nhất của mẫu siêu SUV Karlmann King đã được một đại gia tới từ châu Phi mua lại với mức giá 3,5 triệu USD (gần 85 tỷ đồng).

Mẫu này được nhà sản xuất phát triển dựa trên cơ sở của mẫu xe bán tải Ford F-550. Ngoài ra, mẫu xe này còn được mệnh danh là mẫu SUV đắt nhất thế giới khi giá bán Karlmann King niêm yết cho bản tiêu chuẩn từ 1,9 triệu USD (gần 45 tỷ đồng) và bản cao cấp nhất có giá 3,5 triệu USD (gần 85 tỷ đồng).

Tuy có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng siêu SUV Karlmann King lại mang hơi hướng đậm chất phương tây với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ giống như một chiếc xe bọc thép thực thụ và khoang nội thất xa hoa đến bất ngờ.

Ngoại hình Karlman King 2019 mới sở hữu phong cách bụi bặm, hầm hố theo kiểu nhà binh và khá giống với một chiếc xe bọc thép của quân đội. Các chi tiết như mặt ca-lăng, đèn chiếu sáng, đèn định vị hay toàn bộ thân xe đều được thiết kế góc cạnh và vô cùng dữ dằn.

Với chiều rộng 2,5m cùng cân nặng lên tới hơn 6 tấn, Karlman King được nhà sản xuất Trung Quốc trang bị bộ lốp cực “khủng” với mâm xe nhỏ, đi cùng bánh gai dầy và to.

Trái ngược với vẻ ngoài hầm hố góc cạnh gân guốc như một mẫu xe bọc thép của quân đội, bên trong siêu SUV Karlmann King khi sở hữu một không gian cabin sang trọng và hiện đại không kém gì các mẫu xe siêu sang châu Âu.

Các trang bị tiện nghi như TV kích thước lớn, tủ lạnh, máy pha cà phê, wifi, bàn làm việc, ghế massage… đều có mặt trên mẫu siêu SUV này.

Từng chi tiết nhỏ đều được hãng xe Trung Quốc trau chuốt tỉ mỉ trên Karlmann King. Màn hình cảm ứng điều khiển cho hàng ghế ông chủ phía sau. Toàn bộ sàn xe đều được ốp vật liệu giả đá cho độ sáng và bóng rất cao.

Để gia tăng thêm tùy chọn cho Karlman King, hãng xe Trung Quốc còn trang bị option ghế bọc da cá sấu, các chi tiết mạ vàng 24K hay bộ vỏ xe bằng thép chống đạn hoàn toàn. Karlmann King sở hữu khối động cơ V10 6.8L với vận tốc tối đa đạt được chỉ 140 km/h.

Video: Chi tiết SUV Karlmann King giá triệu đô la.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/suv-karlmann-king-gan-tram-ty-dong-cua-dai-gia-chau-phi-1254772.html