Sút trượt penalty trước Croatia, cầu thủ Đan Mạch bị dọa giết

Tiền đạo của ĐT Đan Mạch, người sút trượt penalty trước Croatia đã bị dọa giết khiến LĐBĐ nước này phải lên tiếng và nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát.

Sau cú sút penalty hỏng ăn trong trận đấu với Croatia tại vòng 16 đội World Cup 2018, tiền đạo Nicolai Jorgensen của ĐT Đan Mạch đang phải nhận những lời đe dọa tới tính mạng từ Internet.

Cuộc đối đầu giữa Đan Mạch và Croatia đã kết thúc với tỉ số 1-1 sau 120 phút thi đấu và kết quả chỉ được quyết định bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Thủ thành Danijel Subasic bên phía Croatia đã có một ngày thi đấu xuất thần khi có đến 3 lần cản phá thành công.

Jorgensen là một trong ba cầu thủ Đan Mạch đã sút trượt penalty.

Những cầu thủ thực hiện không thành công các cú sút bên phía Đan Mạch gồm Christian Eriksen, Lasse Schone và Nicolai Jorgensen . Tuy nhiên, chỉ có Jorgensen gặp nguy hiểm, bởi anh là người đá cuối cùng và đây cũng là nguyên nhân khiến Những chú lính chi bị loại.

Ngay lập tức, LĐBĐ Đan Mạch đã phản ứng vô cùng dữ dội trên Twitter: "HÃY DỪNG LẠI NGAY! Xã hội của chúng ta không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa đến tính mạng của chính trị gia, ngôi sao ở World Cup hay với bất kì ai,"

"Đây là điều không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi đã gửi thông báo đến cảnh sát để chấm dứt sự điên rồ này."

Trong quá khứ, việc các cầu thủ sút trượt penalty hay đá phản lưới nhà ở World Cup và bị đe dọa đến tính mạng không phải là điều hiếm gặp.

Thậm chí, vào năm 1994, hậu vệ Andres Escobar của ĐT Colombia đã bị sát hại sau vì "đốt lưới" và khiến ĐTQG phải xách valy về nhà một cách đầy cay đắng.

PV (theo Football-Tribe)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sut-truot-penalty-truoc-croatia-cau-thu-dan-mach-bi-doa-giet-891620.html