Sụt sịt 3 tháng liền, chàng trai đi khám thì phát hiện ra chiếc răng... 20 năm tuổi trong lỗ mũi

Tình trạng dở khóc dở cười này còn được gọi là răng nội sọ (intranasal retained tooth) - có thể bị gây ra bởi chấn thương vật lý hoặc các vấn đề về phát triển.

Theo truyền thông Trung Quốc, một anh trai 30 tuổi đã được "nhổ" chiếc răng siêu kỳ lạ sau khi nó mọc trong... lỗ mũi tới 20 năm theo đúng nghĩa đen.

Cụ thể, chàng trai họ Trương, đến từ vùng Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc, đã đến bệnh viện khám vì bị nghẹt mũi trong 3 tháng liền.

Trương rất sốc sau khi biết rằng: Việc nghẹt mũi là do chiếc răng bị gãy trong một tai nạn từ khi cậu 10 tuổi.

Lúc đó, Trương bị gãy 2 chiếc răng nhưng chỉ tìm thấy 1, có ai ngờ cái còn lại đã tọt sâu vào lỗ mũi.

Lúc đó, Trương bị gãy 2 chiếc răng nhưng chỉ tìm thấy 1, có ai ngờ cái còn lại đã tọt sâu vào lỗ mũi.

Tình trạng dở khóc dở cười này còn được gọi là răng nội sọ (intranasal retained tooth) - có thể bị gây ra bởi chấn thương vật lý hoặc các vấn đề về phát triển.

Có răng mọc trong lỗ mũi là điều rất hiếm hoi, tỷ lệ chỉ rơi vào 0,1% dân số thế giới.

Trong y văn thế giới, chỉ có khoảng 23 trường hợp tương tự như anh thanh niên họ Trương được ghi nhận trong giai đoạn 1959 - 2008.

Vào năm 1999, Trương đã không may ngã từ bậc thang tầng 3 của siêu thị và bị gãy 2 chiếc răng.

Kết quả là, Trương phải khâu nhiều mũi trên mặt nhưng không hề cảm thấy khó chịu trong mũi. Có ai ngờ, chiếc răng gãy kia đã tìm được "bến bờ" mới trong lỗ mũi, vẫn được tiếp máu và phát triển bình thường.

Cho đến 3 tháng trước, Trương bị nghẹt mũi rất nặng, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi trong chính mũi của mình.

Bác sĩ họ Châu, Giám đốc của bệnh viện Cáp Nhĩ Tân cho biết chính ông cũng không hiểu tại sao chiếc răng lại lọt được vào lỗ mũi. Thậm chí còn được tiếp máu và phát triển bình thường.

Còn theo người trợ lý của bác sĩ Châu thì, chiếc răng vốn thuộc về anh chàng họ Trương nên không bị cơ thề thải trừ và vẫn nằm ở đó suốt 20 năm.

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 30 phút từ thứ 6 tuần trước, chiếc răng oái oăm đã được lấy ra khỏi lỗ mũi của họ Trương. Hiện tại, anh chàng đã ở trong tình trạng ổn định và sẽ sớm được xuất viện.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/sut-sit-3-thang-lien-chang-trai-di-kham-thi-phat-hien-ra-chiec-rang-20-nam-tuoi-trong-lo-mui-20191112160059253.htm