Sụt lún một quả đồi khiến Quốc lộ 12A hư hỏng nặng

Mưa lớn, quả đồi trên đường 12A, đoạn đi qua Km 136+950 sạt xuống khiến mặt đường đi qua đoạn này bị nứt, bong tróc, hư hỏng nặng.

Sáng 20/10, ông Đoàn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin, mưa lớn những ngày qua đã làm quả đồi sụt xuống khiến mặt đường Quốc lộ 12A bị nứt và bong tróc mạnh.

Quốc lộ 12A hư hỏng nặng.

Quốc lộ 12A hư hỏng nặng.

Theo đó, vào chiều 19/10, quả đồi trên đường 12A, đoạn đi qua Km 136+950 do mưa lớn nên đã sạt xuống khiến mặt đường đi qua đoạn này bị nứt, bong tróc, hư hỏng nặng.

Mặt đường bị bong tróc mạnh.

Ngay khi nhận thông tin, chính quyền xã Dân Hóa đã báo cáo về huyện, đến 16h chiều cùng ngày, đoạn đường đi qua đây đã bị các lực lượng cấm 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Đoạn đường nằm ngay trước đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện tôi đang đến hiện trường nhưng đường rất khó đi, trước hết là cấm đường, còn phương án kỹ thuật chưa xác định được”.

Đường đã bị cấm 2 chiều khiến các phương tiện từ thị trấn Quy Đạt lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo không thể di chuyển được.

Hiện nay trời vẫn đang mưa, nước cơ bản đã rút nhưng đường đã bị cấm 2 chiều khiến các phương tiện từ thị trấn Quy Đạt lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo không thể di chuyển được.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sut-lun-mot-qua-doi-khien-quoc-lo-12a-hu-hong-nang-a493697.html