Sút hỏng luân lưu, Công Phượng vẫn được HLV đối phương khen

Ông Remko Bicentini ấn tượng với 2 cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam và cho rằng Curacao thắng vì tạo được nhiều cơ hội tốt hơn.

Sau 90 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, tuyển Curacao và Việt Nam bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người duy nhất sút hỏng, nên thầy trò ông Park Hang-seo chấp nhận thua 4-5 ở chấm 11 m.

Chia sẻ với Zing.vn ngay khi cầm cúp trên tay, ông Remko Bicentini nói: “Bóng đá là vậy, đội có nhiều cơ hội tốt hơn đã thắng. Tuyển Việt Nam thật sự là đội bóng tốt, đẳng cấp của họ là có thật. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 trước khi ghi được bàn thắng”.

HLV Remko Bicentini ăn mừng chức vô địch King's Cup 2019. Ảnh: Q.T.

HLV Remko Bicentini ăn mừng chức vô địch King's Cup 2019. Ảnh: Q.T.

“Chỉ có một bên giành chiến thắng, và chúng tôi là Curacao. Tôi ấn tượng với tiền đạo số 10 bên phía Việt Nam, anh ấy chơi tốt. Bên cạnh đó, thủ môn của các bạn cũng bắt hay. Việt Nam là tập thể đồng đều và mạnh mẽ”, chiến lược gia mang hai dòng máu Hà Lan và Curacao nói.

Công Phượng có trận đầu tiên được đá chính ở King’s Cup 2019. Anh chơi xông xáo suốt 90 phút và có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cách đi bóng của tiền đạo mang áo số 10 khiến hậu vệ Curacao nhiều lúc gặp khó khăn.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL dự bị trong trận gặp Thái Lan vì chưa có thể trạng tốt khi trở về từ Hàn Quốc. Công Phượng chủ động chia tay Incheon United để tìm cơ hội thử việc ở CLB tại giải hạng 2 nước Pháp.

Đáng tiếc là cú sút phạt 11 m của cầu thủ sinh năm 1995 ở lượt thứ 2 lại bay vọt xà. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là người đá đầu tiên, sau Công Phượng đá hỏng là đến Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu đều thực hiện thành công. Trong khi đó, đội bạn đá vào 5 quả.

Không quá thất vọng sau khi đá hỏng, nhưng Công Phượng có phần tiếc nuối. Ảnh: Q.T.

Vị huấn luyện viên trẻ tuổi cho rằng: “Bóng đá Đông Nam Á cũng khác với bóng đá châu Âu. Chúng tôi có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, điều đó tạo nên sự khác biệt. Curacao cũng có khó khăn. Chúng tôi phải thích nghi thời tiết, tập luyện liên tục”.

Thua trận chung kết King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam của thầy Park Hang-seo nhận huy chương bạc. Curacao hạng nhất, và tuyển Ấn Độ hạng 3. Chủ nhà Thái Lan hạng 4 và không cần có mặt. Nhà vua Thái Lan là người trao huy chương và cúp vô địch cho đội tuyển đến từ châu Mỹ.

Tuyển Việt Nam nhận huy chương bạc tại King's Cup Không thể vượt qua Curacao trong loạt sút luân lưu may rủi, các cầu thủ Việt Nam nhận huy chương bạc và đã có một giải đấu giao hữu bổ ích về chuyên môn.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sut-hong-luan-luu-cong-phuong-van-duoc-hlv-doi-phuong-khen-post954852.html