Superman và... nguồn gốc của chiếc quần lót đỏ bên ngoài quần dài

Tại sao Superman lại mặc chiếc quần lót đỏ bên phía ngoài?

Chắc hẳn khi nhắc tới Superman, rất nhiều độc giả sẽ có vô vàn thắc mắc về anh, chẳng hạn như về sức mạnh, chuyện tình cảm, đời tư,.. Nhưng tuy nhiên, điều khiến mọi người thắc mắc nhiều nhất có lẽ là... chiếc quần lót màu đỏ mà anh mặc phía ngoài. Vậy chiếc quần lót này có nguồn gốc như nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này nhé.

Mặc dù đã có rất nhiều giả thiết giải thích cho phong cách kỳ lạ này của các họa sĩ (bao gồm cả artist ưa chuộng nét cổ điển), một trong những câu trả lời được ưa thích nhất là các siêu anh hùng thường mất đi bố mẹ từ rất sớm, nên không ai dạy họ rằng phải mặc quần lót ở bên trong quần cả.

Tuy nhiên ta biết điều ấy chẳng hề đúng tẹo nào, đó chỉ là cách nói hài hước mà thôi. Ở thời kỳ đầu, bộ trang phục Superman thậm chí còn là tác phẩm của... mẹ anh nữa. Nhưng nói đi nói lại, đó cũng đâu phải lý do chính đâu.

Bộ suit cổ điển của Superman được tái hiện trong bộ phim Superman & Lois.

Bộ suit cổ điển của Superman được tái hiện trong bộ phim Superman & Lois.

Bên cạnh đó, cũng có một lời giải thích thực tế hơn là... để tạo điểm nhấn. Ai cũng biết sự thật rằng một chiếc quần lót kì lạ như thế sẽ gây điểm nhấn còn hơn cả biểu tượng trên ngực, và quả đúng là như thế thật. Hãy nhớ lại xem trong quá khứ, khi bạn thấy Superman trong tạo hình cổ điển, thì bạn chú ý đến cái gì trước tiên? Là biểu tượng trên áo, hay là chiếc quần lót màu đỏ?

Theo Julius Schwartz (nhà biên tập nổi tiếng của hãng DC Comics từ 1944 – 1986 và đứng đằng sau rất nhiều siêu anh hùng mặc quần lót ra ngoài như Superman) tiết lộ trong cuốn tiểu sử: "Man Of Two Worlds: My Life In Science Fiction And Comics", thiết kế này chỉ đơn giản lấy nguồn cảm hứng từ những vận động viên xiếc nhào lộn trên không và những tay vật vào thời đó.

Thậm chí, những trang phục kiểu như vậy còn thể hiện sự nam tính, sức chịu đựng của một người đàn ông từ năm 1930, do nó... làm nổi cái phần nam tính lên. Và chắc bạn cũng hiểu "phần nam tính" ở đây là gì rồi đúng không?

Ngay trong bộ phim siêu anh hùng kinh điển Watchmen, cũng không ít cảnh cho thấy những siêu anh hùng trong quá khứ mặc lên mình những bộ đồ đó.

Tuy nhiên vì tính nhạy cảm, những đô vật, vận động viên xiếc và cả siêu anh hùng đều không thực sự mặc đồ lót ra ngoài, mà họ chỉ mặc những chiếc quần short giống đồ lót ra bên ngoài quần bó. Điều này đã được khẳng định không chỉ trong thực tế mà còn ở trong comic nữa.

Trong Action Comics #967, Superboy (Jonathan Samuel Kent, cậu quý tử nhà Superman) có hỏi rằng: "Bố ơi, sao bố không mặc tiếp bộ đồ đen, hoặc là bộ xanh cũ với quần lót bên ngoài ạ?".

Supes đã trả lời rằng "Đó không phải quần lót, Jon. Nó là một phần của trang phục, một yếu tố trang trí, được may liền với bộ đồ luôn." Có nghĩa là, thực tế Supes khi ấy vẫn mặc 2 lớp quần, bao gồm quần lót bên trong và... bộ đồ siêu anh hùng may kèm quần lót đỏ phía ngoài.

Tuy nhiên, dù đã bỏ kiểu trang phục này trong nhiều năm, nhưng cuối cùng thì Superman lẫn Batman đã sử dụng lại những chiếc quần này và thiết kế ấy vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Yasha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/superman-va-nguon-goc-cua-chiec-quan-lot-do-ben-ngoai-quan-dai-202103070850507894.html