Super Sunday: Mourinho đối đầu với CLB cũ

Giải Ngoại hạng Anh hồ hởi với tin vui, từ vòng đấu thứ 11 sẽ được đón khán giả trở lại tùy mức độ. Trước mắt, tâm điểm vòng 10 cuối tuần này là trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham (23 giờ 30 chủ nhật 29-10).

Chelsea đối đầu Tottenham là trận cầu tâm điểm vòng 10

Chelsea đối đầu Tottenham là trận cầu tâm điểm vòng 10

Đây là cuộc đối đầu giữa 2 CLB có phong độ cao nhất hiện tại. Cả hai đội đều đã sớm giành vé đi tiếp ở 2 Cúp châu Âu. Chelsea đã trải qua 8 trận bất bại, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn Tottenham cũng có mạch bất bại liên tiếp 8 trận (thắng 6, hòa 2). Dù kém hơn Chelsea về hiệu suất ghi bàn nhưng với HLV Mourinho, Tottemham phòng ngự tốt hơn hẳn khi chỉ để lọt lưới có 9 bàn (Chelsea là 10 bàn).

Hai chân sút số 1 của Tottenham là Son Heung-min và Harry Kane cũng đứng trong tốp danh sách ghi bàn với lần lượt 9 và 7 bàn. Ngoài ra, Harry Kane, với Mourinho, đang là cầu thủ kiến tạo số 1 với 9 tình huống. HLV Mourinho đã biến CLB Tottenham thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tỷ lệ cược vô địch Ngoại hạng Anh của Tottenham hiện ngang bằng với Chelsea với cùng tỷ lệ 5/1.

Trò Lampard có vượt qua đươc thầy Mourinho. Một chuyến trở về Stamford Bridge đặc biệt của “Người đặc biệt”.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/super-sunday-mourinho-doi-dau-voi-clb-cu-3032591/