Super League không được chào đón ở Tây Ban Nha

European Super League (ESL) tiếp tục vấp phải sự phản đối, bây giờ là tại Tây Ban Nha. Quan điểm của những người đứng đầu La Liga và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) rất rõ ràng, chỉ UEFA mới có quyền thay đổi mô hình bóng đá tại châu Âu.

Chủ tịch La Liga - Javier Tebas.

Chủ tịch La Liga - Javier Tebas.

Chủ tịch La Liga - Javier Tebas đã mô tả “ESL là giải đấu theo chủ nghĩa ly khai được tạo ra bằng sự ích kỷ, mục đích để làm giàu cho những đội giàu nhất” và nó “phá hoại các nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng cũng như giá trị thể thao, gây tổn hại cho La Liga và hệ sinh thái bóng đá”. Vì vậy, Tebas tuyên bố sẽ sử dụng tất cả quyền hạn để ngăn chặn ESL, bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá và lợi ích của La Liga.

Vào thứ Năm tới, Ban tổ chức La Liga sẽ nhóm họp với các đội bóng thuộc giải đấu, ngoại trừ Real, Barca và Atletico, để thảo luận về ESL. Phần lớn họ phản đối ý tưởng về siêu giải đấu. Như chủ tịch Betis, Angel Haro cho biết, sự xuất hiện của ESL ảnh hưởng tiêu cực đến phần còn lại, ví dụ, doanh thu truyền hình bị cắt giảm. Phát ngôn từ Bilbao thì lên án “ESL hủy hoại các giá trị tốt đẹp của thể thao mà những đội như Bilbao đang cố bảo tồn, như đào tạo trẻ, chi tiêu có kiểm soát nhằm đảm bảo nền tảng tài chính bền vững”.

Ban tổ chức La Liga đương nhiên không đơn độc trong cuộc chiến này. RFEF, đứng đầu là chủ tịch Luis Rubiales, người cũng là phó chủ tịch UEFA, đã kêu gọi sự đoàn kết để chống lại ESL. Theo Rubiales, tất cả đang cùng cố gắng để thích ứng với thời đại mới bằng các cuộc cải cách. Tuy nhiên, những cải cách nhằm mang lại doanh thu tối đa cần dựa trên nguyên tắc cơ bản về “sự đoàn kết và bình đẳng”.

“90% lợi nhuận mà UEFA có được những năm qua được tái đầu tư vào mục đích bóng đá, đặc biệt hướng đến những đội bóng nhỏ và nơi có nền kinh tế khiêm tốn, giúp bóng đá có thể lăn ở mọi ngõ ngách trên toàn châu lục”, Rubiales nói, “Đó là lý do UEFA sẵn sàng lắng nghe để tìm kiếm lợi ích chung, thay vì lợi ích của một số ít”. Cuối cùng, ông kết luận: “UEFA là cơ quan duy nhất có thẩm quyền thay đổi mô hình bóng đá, và không thế lực nào có thể làm biến mất giá trị thể thao ở các giải đấu châu Âu”.

ESL cũng không nhận được sự đồng tình từ chính phủ Tây Ban Nha. Bộ trưởng Thể thao Jose Manuel Rodriguez Uribes mới đây đã nhóm họp với các bên liên quan, gồm đại diện UEFA, La Liga và Real, Barca, Atletico. Trong một phát biểu ít gay gắt hơn, Uribes hy vọng đạt được một giải pháp tốt đẹp thông qua con đường đối thoại. Theo ông, tất cả nên hoạt động vì lợi ích chung của bóng đá Tây Ban Nha, bao gồm La Liga và đội tuyển quốc gia.

Theo Vịnh San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/super-league-khong-duoc-chao-don-o-tay-ban-nha/20210421084510684