Super Junior góp công nâng tầm KPop ra sao?

Trải qua 14 năm, Super Junior vẫn là cái tên được khán giả yêu mến và đồng nghiệp nể trọng. Họ là những người đã góp công lớn cho sự phát triển làn sóng Hallyu trên toàn thế giới.

Super Junior là một trong những ban nhạc được yêu mến và kính trọng nhất của thế hệ Kpop thứ hai. Nhóm đã góp công lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc Kpop giai đoạn đó. Đồng thời, Suju cũng là nhóm nhạc hoạt động lâu nhất sau khi lần đầu ra mắt hồi 2005.

Super Junior là một trong những ban nhạc được yêu mến và kính trọng nhất của thế hệ Kpop thứ hai. Nhóm đã góp công lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc Kpop giai đoạn đó. Đồng thời, Suju cũng là nhóm nhạc hoạt động lâu nhất sau khi lần đầu ra mắt hồi 2005.

Nhóm nhạc thần tượng đầu tiên quảng bá tại Trung Quốc: Tháng 11/2005, Super Junior trở thành nhóm nghệ sĩ thần tượng Kpop đầu tiên có thành viên ngoại quốc trong đội hình với sự xuất hiện của Han Geng (quốc tịch Trung Quốc). Nếu những cái tên như BoA và DBSK được SM định hướng tấn công thị trường Nhật Bản, thì Super Junior là “át chủ bài” giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động ở quốc gia tỷ dân vùng Đông Á.

Năm 2008, nhóm nhỏ Super Junior-M ra mắt ở Trung Quốc, và trở thành ban nhạc nước ngoài đầu tiên hoạt động tại đây. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể tham gia vào thị trường Trung Quốc một cách suôn sẻ, dễ dàng ra mắt các sản phẩm âm nhạc với phiên bản tiếng Trung.

Chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích tại Giải thưởng MTV Châu Á 2008: Sự nổi tiếng của Super Junior tiếp tục tăng lên qua mỗi sản phẩm mà nhóm phát hành. Năm 2008, sau ba năm ra mắt, nhóm giành giải thưởng Nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất tại MTV Asia Awards. Super Junior cũng là nhóm nhạc duy nhất của thế hệ Kpop thứ hai giành danh hiệu này.

Sức ảnh hưởng của Sorry Sorry trên toàn thế giới: Super Junior có bước đột phá trên đấu trường quốc tế nhờ bản hit Sorry Sorry. Ca khúc nằm trong album thứ ba cùng tên của họ. Sorry Sorry với điệu nhảy nổi tiếng được phát đi phát lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, và được đông đảo khán giả đón nhận, học theo.

Sorry Sorry đồng thời trở thành album bán chạy nhất Hàn Quốc trong năm 2009. Cột mốc đáng nhớ được coi là nền móng vững chắc cho Super Junior trên con đường trở thành ngôi sao toàn cầu. Họ chính là người tiên phong đưa nền âm nhạc Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Thuyết trình tại Đại học Oxford: Năm 2013, công ty SM Entertainment cho biết theo lời mời của Hội Sinh viên Hàn Quốc và Châu Á - Thái Bình Dương của Đại học Oxford (Anh), các thành viên Eunhyuk, KangIn, Siwon, Kyuhyun đại diện nhóm đã có buổi diễn thuyết đặc biệt tại ngôi trường danh tiếng với chủ đề Super Junior - The Last Man Standing. Dù thời tiết khắc nghiệt, buổi thuyết trình đã thu hút hơn 400 sinh viên tham dự.

Trong buổi trò chuyện, ngoài việc trình chiếu những đoạn video ghi lại hàng loạt khoảnh khắc nổi bật của nhóm trong Super Show - tour diễn vòng quanh thế giới thu hút hơn một triệu người tham dự trên toàn cầu, ban nhạc đã chia sẻ về thành công của họ với tư cách là nghệ sĩ, cũng như nhiều suy nghĩ cá nhân về Kpop và làn sóng Hallyu.

Chiến thắng giải Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc tại Giải thưởng Teen Choice 2015: Super Junior là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ quốc tế của Teen Choice Awards. Đây là giải thưởng được trao cho nghệ sĩ gây ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới mà không phải đến từ nước Mỹ. Họ đã vượt qua nhiều đối thủ đình đám tại thời điểm đó như One Direction, 5 Seconds of Summer...

Ngoài ra, E.L.F - fan club chính thức của Super Junior - cũng giành giải thưởng dành cho cộng đồng fan có tên Choice Fandom Award. Đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, E.L.F ngày càng phát triển và lớn mạnh. Cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công vang dội của Super Junior.

Trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên lọt vào một bảng xếp hạng bài hát Latin của Billboard: Trải qua nhiều biến động trong suốt hơn một thập kỷ, Super Junior vẫn chứng minh họ xứng đáng với danh hiệu “những ông hoàng Hallyu”. Ca khúc Lo Siento (kết hợp cùng Leslie Grace và Play-N-Skillz) nằm trong album mang tên Replay của nhóm đã thiết lập dấu mốc lịch sử cho Kpop trên đấu trường quốc tế: lọt vào BXH Latin Digital Song Sales của Billboard, đứng ở vị trí thứ 13.

Là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của năm tại KKBOX: Super Junior thêm một lần nữa làm nên lịch sử khi chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ của năm tại KKBOX - lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên của Đài Loan. Trước đó, lần lượt các năm 2012, 2013, 2015, Suju được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Hàn Quốc xuất sắc tại đây.

Ngoài những đóng góp to lớn cho nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, Super Junior còn chứng tỏ tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực khác khi được chọn làm Đại sứ Du lịch Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ... Nhóm từng được tôn vinh là biểu tượng âm nhạc quốc gia, được trao tặng giải thưởng Đặc sứ Văn hóa do Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao tặng vì những đóng góp to lớn trong việc quảng bá làn sóng Hallyu ra khắp toàn cầu.

Theo nhận định của báo chí và công luận Hàn Quốc, chính thành công của Super Junior trong nhiều lĩnh vực đã mở đường cho chiến lược đào tạo ra những ca sĩ, nhóm nhạc có khả năng đa dạng, giúp người nghệ sĩ có thêm nhiều cơ hội trong ngành giải trí.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/super-junior-gop-cong-nang-tam-kpop-ra-sao-post1028767.html