Supe Lâm Thao tuyên dương nữ lao động 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Tại hội trường khu công nhân Supe, Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức hội nghị tuyên dương nữ công nhân lao động 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' giai đoạn 2016-2017 và nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Phát huy tốt tinh thần thi đua

Tại hội nghị, đồng chí Sa Thị Hải Vân - Trưởng ban nữ công công ty đã cùng gần 400 chị em tiêu biểu đại diện cho hơn 900 nữ công nhân lao động (CNLĐ) trong toàn công ty ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ cán bộ công ty trong giai đoạn 2016-2017.

Trong những năm qua, phong trào nữ CNLĐ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty, cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của 27 Công đoàn bộ phận.

Nữ CNLĐ công ty luôn phát huy bản chất của người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, không quản ngại mọi khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào.

Nữ công nhân Lâm Thao trong ca sản xuất. ảnh: Tư liệu

Để chị em có điều kiện phấn đấu “Giỏi việc nước”, Công đoàn đã cùng chuyên môn tạo mọi điều kiện cho chị em có việc làm, đảm bảo các quyền lợi về tiền lương, chế độ BHXH, bảo hộ lao động, chế độ thai sản; khuyến khích, động viên chị em học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để khẳng định vị trí làm việc của mình.

Trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 2 năm qua đã có 534 chị có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến công ty công nhận và khen thưởng. Trong hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chị em luôn đóng vai trò là những hạt nhân tích cực, tham gia và đạt thành tích cao trong các hội thao, hội diễn do Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Công đoàn công ty tổ chức.

Ngoài những đóng góp cho công ty và xã hội, các chị khi trở về gia đình là những người mẹ, người vợ chịu thương, chịu khó, hết lòng với chồng con, xây đắp tổ ấm gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc. Các chị đã nuôi dạy con cái lớn khôn, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước, rất nhiều chị có con là những học sinh giỏi, đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Tăng cường học hỏi, sáng tạo không ngừng

Thay mặt chị em nữ CNLĐ, chị Sa Thị Hải Vân cho biết, thời gian tới, Ban nữ công công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền

Năm 2017, lợi nhuận của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ước đạt 207 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Công ty đã nộp ngân sách ước đạt 83 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 3.544 tỷ đồng. Tổng phân bón sản xuất là: 1.256.973 tấn, trong đó gồm: Supe lân 606.693 tấn; lân nung chảy 81.318 tấn; NPK-S 568.962 tấn; axit Sunphuaric 206.306 tấn. Tổng doanh thu ước đạt 4.230 tỷ đồng.

sâu rộng nội dung phong trào thi đua đến từng nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn; chủ động tham mưu, phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ.

Bên cạnh đó, Ban nữ công cũng sẽ liên tục động viên, khuyến khích nữ CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, duy trì, phát triển tốt các hoạt động động viên, khuyến khích con em nữ CNLĐ thi đua học giỏi; tham mưu để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ nữ công, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nữ công, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch sản xuất- kinh doanh của công ty năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo công ty, đồng chí Phạm Quang Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích của nữ CNLĐ Công ty đạt được trong thời gian qua, luôn là những nhân tố tích cực tham gia có hiệu quả vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua của công ty, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng thời xây dựng cuộc sống gia đình luôn đầm ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, ông Tuyến cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn công ty tiếp tục quan tâm, động viên phong trào bám sát mục tiêu đề ra; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào; đối với các đồng chí nữ công nhân lao động tiếp tục hưởng ứng phong trào, đoàn kết sáng tạo, phấn đấu thi đua lao động sản xuất, phát huy thế mạnh sẵn có, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, đồng chí Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trao tặng bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017.

Đồng chí Hoàng Viết Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty và đồng chí Lê Văn Hoằng - Chủ tịch Công đoàn công ty trao tặng giấy khen của Công đoàn công ty cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2017.

Cũng trong sự kiện này, Công đoàn công ty đã tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 do PGS - TS Nguyễn Minh Hằng- Trưởng khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp Hà Nội thực hiện. Tại buổi nói chuyện, nữ công nhân lao động công ty đã được PGS - TS Nguyễn Minh Hằng truyền đạt những kiến thức cơ bản về hạnh phúc gia đình, kỹ năng nuôi dạy con cái, về giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Ghi nhận và khen thưởng

Những thành tích của chị em đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và các hoạt động phong trào của công ty trong 2 năm qua, được cấp trên cũng như lãnh đạo công ty ghi nhận và khen thưởng. Cụ thể, có 13 chị được nhận bằng khen của Bộ Công Thương; 42 chị được nhận bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 13 chị được nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 139 chị được nhận bằng khen của Công đoàn cấp trên; 133 chị được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc công ty; 262 chị là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 233 chị được khen thưởng nữ công xuất sắc cấp công ty; 33 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

M.H

Hoa Mua

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/supe-lam-thao-tuyen-duong-nu-lao-dong-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-906403.html