Supachok thất vọng khi chào CĐV Thái Lan sau trận thua Australia

Các cầu thủ U23 Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng khi tiến về phía khán đài tri ân cổ động viên đội nhà sau trận thua 1-2 trước Australia tối 11/1.

 Ở trận đấu tối 11/1 trên sân Thammasat, U23 Thái Lan mở tỷ số bằng pha phối hợp tấn công bài bản. Tuy nhiên, thầy trò HLV Akira Nishino không thể duy trì lợi thế này và để đối thủ lội ngược dòng với cú đúp của Nicholas D'Agostino.

Ở trận đấu tối 11/1 trên sân Thammasat, U23 Thái Lan mở tỷ số bằng pha phối hợp tấn công bài bản. Tuy nhiên, thầy trò HLV Akira Nishino không thể duy trì lợi thế này và để đối thủ lội ngược dòng với cú đúp của Nicholas D'Agostino.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản tiến đến trước khán đài để tri ân các cổ động viên Thái Lan. Ông để lộ vẻ mặt thất thần sau khi đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Supachok Sarachat cùng nhiều cầu thủ U23 Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng. Tiền vệ của Buriram United cúi mặt khi tri ân các cổ động viên đội nhà. Ở trận ra quân gặp U23 Bahrain, Supachok đóng góp pha lập công nhưng anh không thể lặp lại thành tích tương tự trước Australia.

Các cầu thủ Thái Lan vỗ tay cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội bóng. Sau thất bại tại SEA Games 30, "Voi chiến" đang cố gắng từng bước để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ nước nhà. U23 Thái Lan đang hướng đến mục tiêu tiến sâu nhất có thể tại VCK U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà.

HLV Nishino chắp tay và cúi đầu trước các cổ động viên. Chiến lược gia người Nhật Bản được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mời về để vực dậy một "Voi chiến" đang đi xuống kể từ sau thời HLV Kiatisak Senamuang còn tại vị. Tuy nhiên, năng lực của ông đang bị một bộ phận người hâm mộ bóng đá nước này hoài nghi.

Đáp lại thầy trò HLV Nishino, các cổ động viên có mặt trên sân Thammasat cũng dành những sự tri ân đầy ý nghĩa. Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, HLV Graham Arnold của U23 Australia cũng phải thừa nhận ông cảm thấy ấn tượng với tinh thần nhiệt huyết của người hâm mộ Thái Lan.

Ở trận đấu này, tiền vệ Anon Amornlerdsak lập công cho đội chủ nhà. Anh cũng là cầu thủ chơi nổi bật ở hàng tiền vệ của HLV Nishino tại SEA Games 30. Trong khi đó, Supachai Jaided có ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Trái lại, D'Agostino chơi hiệu quả và xứng đáng là chân sút chủ lực của U23 Australia ở giải lần này. Tốc độ và sức càn lướt của cầu thủ mang áo số 15 giúp thầy trò HLV Arnold có nhiều phương án triển khai tấn công trước Thái Lan.

Với kết quả này, U23 Australia vươn lên ngôi đầu bảng A và nắm lợi thế lớn để giành tấm vé vào vòng trong. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trước Iraq nếu muốn có cơ hội vào tứ kết.

Cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2020 tính đến lúc này. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 1-2 Australia Có bàn dẫn trước ngay hiệp một, song thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino không thể duy trì lợi thế và để U23 Australia lội ngược dòng trong trận đấu trên sân Thammasat tối 11/1.

Thế Anh
Nguồn: Changsuek, ThailandNOfficiel, AFC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/supachok-that-vong-khi-chao-cdv-thai-lan-sau-tran-thua-australia-post1035202.html