Supachai - từ thần đồng đến gánh nặng của tuyển Thái Lan

Supachai Jaided từng là cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Thái Lan song những gì anh đã thể hiện đều mang tới sự thất vọng.

Huấn luyện viên trưởng Akira Nishino của tuyển Thái Lan tiếp tục điền tên Supachai Jaided vào bản danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho 2 lượt trận Vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. Trong số các tiền đạo của ông Nishino, cơ hội trụ lại của Supachai mờ mịt hơn cả.

2 bàn/28 lần ra sân tại Thai League 2019 là thống kê không thể chấp nhận được với một tuyển thủ quốc gia như Supachai. Ở Buriram, anh được HLV Bozidar Bandovic tin tưởng nhất cho vị trí đá cắm. Khi lên tuyển quốc gia và U23, Supachai cũng thường xuyên chiếm được lòng tin của các HLV Milovan Rajevac (Asian Cup 2019), Alexander Gama (Vòng loại U23 châu Á 2020) hay Sirisak Yodyadthai (King's Cup 2019).

Cơ hội cho Supachai Jaided (trái) ở tuyển quốc gia ngày một ít dần. Ảnh: Changsuek.

Cơ hội cho Supachai Jaided (trái) ở tuyển quốc gia ngày một ít dần. Ảnh: Changsuek.

Nhưng dù được tin tưởng và trao cơ hội thường xuyên ở cả cấp độ đội tuyển cũng như CLB, Supachai vẫn gây thất vọng. Tiền đạo sinh năm 1998 vẫn chưa thể có bàn ra mắt tân HLV Nishino sau 3 trận đầu tiên của Vòng loại World Cup 2022.

Chiến lược gia người Nhật Bản dường như đã hết kiên nhẫn với tài năng trẻ của Buriram. Anh "mất tích" trong 20 phút vào sân từ ghế dự bị trận gặp Việt Nam hồi tháng 9, không thể hiện được nhiều dù chơi 85 phút trước Indonesia. Trận gần nhất khi "Voi chiến" tiếp UAE hôm 15/10, Supachai bị "bỏ rơi" trên băng ghế dự bị.

Supachai dần trở thành "gánh nặng" của tuyển Thái Lan trên hàng công. Từ một cầu thủ trẻ trung, khéo léo, sở hữu thể hình ấn tượng và được kỳ vọng sẽ thay thế huyền thoại Teerasil Dangda, chân sút 21 tuổi đang có những dấu hiệu sa sút đến khó hiểu.

Supachok (số 7), đồng đội của Suphachai tại Buriram, dần thể hiện tầm ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Changsuek.

Ở cấp độ CLB, tiền đạo 21 tuổi cũng dần đánh mất vai trò. Trận cuối cùng của mùa giải, Buriram United đánh mất chức vô địch trong một ngày mà Supachai Jaided di chuyển vật vờ, lạc lõng giữa các đồng đội.

Trong khi Supachai sa sút, những người đồng đội của anh ở Buriram United như Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta đã dần khẳng định được tầm ảnh hưởng ở tuyển quốc gia. Mùa 2019, Supachok ghi 9 bàn, Suphanat ghi 8 bàn, con số ấn tượng gấp 4 lần so với Supachai.

Phong độ của Supachai không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng mà còn gây nên cơn đau đầu cho truyền thông xứ chùa Vàng. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ là trung phong chủ lực cho lứa U23 Thái Lan tham dự SEA Games 2019 và tranh suất đi Olympic Tokyo thông qua Vòng chung kết U23 châu Á trên sân nhà vào năm sau.

Ngoài Supachai, bóng đá Thái Lan chưa sản sinh ra thêm một trung phong cắm cổ điển chất lượng nào kể từ sau thế hệ Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn. Ảnh: Changsuek.

"Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu bạn nói là do môi trường ở Buriram United thì cũng không hẳn đúng, bởi nếu không phù hợp chiến thuật thì Supachai đã không được trao cơ hội nhiều đến thế suốt 2 mùa vừa qua. HLV Nishino đã đem bộ khung của Buriram lên tuyển quốc gia nên lối chơi không thay đổi nhiều, về lý thuyết thì Supachai sẽ không gặp nhiều khó khăn đến thế", Teerapatra Rundhasevi, chủ biên trang FOX Sports Asia phiên bản Thái chia sẻ với Zing.vn.

"Sự thật là phong độ của Supachai gần đây không tốt. Tôi nghĩ cầu thủ trẻ nào trên thế giới đều phải trải qua một giai đoạn như thế này. Supachai có thể hình, chơi bóng bổng rất tốt nhưng lại chạy chậm. Có lẽ vì thế mà cậu ấy dễ bị bắt bài. Càng bị bắt bài, cậu ấy càng đánh mất sự tự tin".

Những ngày tháng khó khăn đang chờ đợi Supachai ở phía trước. Nếu tiếp tục được tin tưởng, anh sẽ có cơ hội trở lại Mỹ Đình trong trận quyết đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 19/11. Lần gần nhất gặp một đại diện Việt Nam tại đây, những gì Supachai làm được chỉ là 1 tấm thẻ đỏ và không bàn thắng.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/supachai-tu-than-dong-den-ganh-nang-cua-tuyen-thai-lan-post1007425.html