Sụp hố cát tại công trường khai thác ti tan, 1 công nhân thiệt mạng

Khi đang thao tác xịt nước dưới hố cát thuộc công trường khai thác ti tan, một khối cát lớn bất ngờ sụp xuống chôn vùi nạn nhân.

Tai nạn xảy ra lúc 4h ngày 30/9, tại công trường khai thác ti tan thuộc Công ty CP Khoáng sản & Thương mại Sao Mai, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).

Ông Trần Cao Vinh (SN 1970), trú Bình Định, công nhân tại công trường, đang ở dưới hố khai thác ti tan sâu khoảng 30m, thao tác xịt nước vào bờ ta luy để quặng trôi xuống, một khối cát lớn bất ngờ sụp xuống chôn vùi nạn nhân.

Mỏ ti tan Hòa Thắng gần Bàu Trắng, điểm đến của Bình Thuận, thắng cảnh vừa được Bộ Văn hóa, thể thao& du lịch công nhận là Danh thắng quốc gia. Ảnh: GM.

Mỏ ti tan Hòa Thắng gần Bàu Trắng, điểm đến của Bình Thuận, thắng cảnh vừa được Bộ Văn hóa, thể thao& du lịch công nhận là Danh thắng quốc gia. Ảnh: GM.

Phát hiện tai nạn, đồng nghiệp đã bới cát đưa được ông Vinh ra khỏi đống cát, tuy nhiên ông này đã tử vong.

Ngay sau tai nạn, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chiều 30/9, một cán bộ Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết, Đoàn công tác Sở này đang có mặt tại mỏ ti tan kiểm tra hoạt động khai thác cũng như hồ sơ pháp lý khai thác mỏ ti tan Hòa Thắng của doanh nghiệp.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/sup-ho-cat-tai-cong-truong-khai-thac-ti-tan-1-cong-nhan-thiet-mang-76370.html