Sướng nhất người già ở đây: Sáng múa quạt, chiều chơi bóng chuyền

Tính đến nay, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có 16/26 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo lộ trình đến năm 2020, huyện có 26/26 xã đạt chuẩn NTM và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Kinh nghiệm hay từ Phúc Tiến

Những ngày này, người dân xã Phúc Tiến (huyện Phú Xuyên) vẫn chưa hết tự hào, vinh dự vì vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Điều đáng nói, người dân ở đây không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh.

Mô hình trồng rau an toàn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở một số xã của huyện Phú Xuyên (Hà Nội). ảnh: Hải Đăng

Kể về quê hương mình, ông Nguyễn Ngọc Ky - Bí thư Chi bộ thôn An Khoái cho hay: “Người dân quê tôi hầu như nhà nào cũng giữ nghề nông, nhưng thu nhập chính của bà con lại chủ yếu từ nghề phụ như: Ấp nở trứng gia cầm, giày da, mộc... có nhiều hộ thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng”.

"Khi bà con đã “no cái bụng”, nhu cầu cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của cũng được quan tâm hơn. Đó là lý do ở An Khoái những năm gần đây nổi lên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân" - ông Ky nói.

Hiện, ở thôn An Khoái duy trì nhiều câu lạc bộ phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính như: Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ người cao tuổi; Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Thức Vũ Kinh... Riêng môn bóng chuyền hơi, cả thôn đã có gần 100 người tham gia, chủ yếu là người cao tuổi.

Bà Vũ Thị Láp (thôn An Khoái) là người tham gia cả câu lạc bộ song quạt Mộc Lan và bóng chuyền hơi, hồ hởi chia sẻ: “Chúng tôi thường múa quạt vào các buổi sáng tại sân đình. Buổi chiều thì chơi bóng chuyền hơi. Tuổi già, rèn luyện sức khỏe thường xuyên sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn, ít ốm đau. Tham gia các câu lạc bộ còn có thêm bè bạn, cuộc sống vui và ý nghĩa".

Không riêng An Khoái, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng diễn ra khắp các thôn ở địa phương này.

Ông Lê Văn Thuấn - Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến cho biết, từ năm 2011, khi bắt đầu xây dựng NTM, xã Phúc Tiến mới đạt 2/19 tiêu chí, việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn và hạn chế. Nắm bắt được điều đó, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Phúc Tiến xác định, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền điều hành và nhân dân là chủ thể thực hiện.

Đặc biệt, trong phát triển văn hóa, xã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể từ xã đến thôn, các khu dân cư... thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe...

"Dù đã đạt chuẩn NTM nhưng trong thời gian tới, Phúc Tiến sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, phát triển và nâng cao các tiêu chí đã đạt, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân bởi đây chính là nền tảng để Phúc Tiến đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa" - ông Thuấn khẳng định.

Phấn đấu thu nhập 41 triệu đồng/người/năm

Theo bà Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, với đặc thù là huyện thuần nông, thu nhập chính của người

Thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung đưa các cây, con có giá trị kinh tế cao về phục vụ cho nông dân làm giàu. Huyện cũng sẽ tích cực ưu tiên phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho người dân”.
Bà Phạm Hải Hoa

dân dựa vào sản xuất nông nghiệp nên khi xây dựng NTM, song song với đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, Phú Xuyên đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Do đó, huyện đã ban hành một số chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung đem lại thu nhập ổn định cho người dân như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã: Phú Túc, Tri Trung, Hoàng Long, Phượng Dực với diện tích 400ha; vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hoàng Long 300ha; vùng trồng rau an toàn xã Minh Tân 159ha... giá trị thu nhập bình quân đạt trên 110 triệu đồng/ha.

Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 39,6 triệu đồng, riêng 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đã đạt 41 triệu/người/năm.

Hải Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/suong-nhat-nguoi-gia-o-day-sang-mua-quat-chieu-choi-bong-chuyen-938362.html