Sương mù và mưa phùn bao trùm Bắc Bộ

Trong khi Đông Nam Bộ khô ráo, ngày nắng nóng trên 35 độ C thì ở Bắc Bộ vẫn mưa rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng 15 - 22 độ C, riêng ở Tây Bắc 16 - 28 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay (3/3) như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Mưa phùn và sương mù bao trùm Bắc Bộ, đêm và sáng trời rét. (Ảnh minh họa)

Mưa phùn và sương mù bao trùm Bắc Bộ, đêm và sáng trời rét. (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/tphcm-nang-nong-ha-noi-van-ret-mua-phun-nom-am-278301.html