Sương mù khiến tàu chở dầu va chạm với tàu vận tải

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, do sương mù và tầm nhìn hạn chế, vào 1 giờ 45 phút ngày 7/1, tại khu vực Phao số 17, 18 luồng Hòn Gai - Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở dầu Daio Southern Cross (Quốc tịch Panama) với tàu vận tải NB 8836 do Nguyễn Văn Thanh làm thuyền trưởng.

Vị trí tàu vận tải NB 8836 bị chìm ngay gần cầu Bãi Cháy. Ảnh: TTXVN phát

Hậu quả tàu NB 8836 bị chìm, trên tàu có năm thuyền viên, bốn người được cứu còn thuyền trưởng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1987) tử vong. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng và phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu vớt và khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, vào 8 giờ, ngày 7/1, tại tọa độ 20014 phút Bắc ('N)-106036 phút Đông ('E), cách cửa sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định khoảng 4 hải lý về phía Đông Đông Nam, tàu vận tải HP 4816 với năm thuyền viên, do ông Nguyễn Kim Tuấn làm thuyền trưởng, chở 820 tấn dầu DO bị mắc cạn, có nguy cơ mất an toàn. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ. Bộ đội Biên phòng Nam Định đã cử lực lượng, phương tiện và huy động hai tàu cá của ngư dân ra hiện trường hỗ trợ, kéo tàu khỏi bãi cạn an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/suong-mu-khien-tau-cho-dau-va-cham-voi-tau-van-tai-20190107190224309.htm