Sương mù dày đặc che phủ khắp các tuyến phố tại Thanh Hóa

Thêm một ngày nữa, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện sương mù dày đặc bất thường. Tầm nhìn bị giới hạn, đến 8 - 9 giờ sáng, các phương tiện giao thông vẫn phải đi chậm, bật đèn gầm để bảo đảm an toàn.

8 giờ sáng, nhiều tuyến đường ven đô TP Thanh Hóa vẫn mịt mù một màu mờ ảo.

Nút giao giữa đại lộ Nguyễn Hoàng và đại lộ Nam Sông Mã thuộc phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) vào lúc hơn 8 giờ sáng.

Phương tiện giao thông lưu thông khá chậm trên cầu Nguyệt Viên.

Đại lộ Nguyễn Hoàng (TP Thanh Hóa) vào khoảng 8 giờ 30 phút.

Một góc Khu đô thị Vinhomes Star City.

Tòa nhà Trung tâm Tin học tỉnh - công trình cao nhất giáp sông Mã thuộc TP Thanh Hóa dường như bị khuất lấp các tầng cao bởi sương mù.

Các phương tiện giao thông lưu thông hướng Bắc - Nam trên tuyến đường tránh TP Thanh Hóa đi khá chậm do bị che khuất tầm nhìn.

Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) vào lúc 8 giờ 45 phút.

Nhiều tuyến phố trong nội đô TP Thanh Hóa cũng chìm trong sương mù.

Trên địa bàn TP Sầm Sơn, tình trạng sương mù cũng tương tự. Được biết, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có sương mù bao phủ trên diện rộng.

Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/suong-mu-day-dac-che-phu-khap-cac-tuyen-pho-tai-thanh-hoa/130642.htm