Sương mù dày đặc bao phủ TP Hồ Chí Minh

Nhiều ngày qua, các tuyến đường, khu dân cư, nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh luôn ẩn hiện dưới lớp sương mù dầy đặc.

Ghi nhận sáng 28/1, lớp sương mù vẫn bao phủ dày đặc TP Hồ Chí Minh, biến các khu dân cư, nhà cao tầng ẩn khuất sau lớp màu trắng đục. Từ 9 giờ sáng trở đi, mặc dù nắng đã lên nhưng lớp sương mù vẫn không tan.

Tòa nhà Landmark 81 gần như 'biến hình' dưới lớp sương mù dày đặc.

Tòa nhà Landmark 81 gần như 'biến hình' dưới lớp sương mù dày đặc.

Trung tâm quận 1 ẩn hiện dưới lớp sương mù dày đặc.

Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu Thủ Thiêm TP Thủ Đức sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường.

Thực tế, khoảng hơn 1 tuần nay luôn xuất hiện sương mù dày đặc tại TP Hồ Chí Minh. Không chỉ thế, nhiều người dân cho biết không khí cũng rất khó chịu, trẻ em và người già liên tục hắt hơi và chảy nước mũi.

Các tòa nhà ở quận Bình Thạnh bao phủ bởi lớp sương mù.

Đường Hoàng Văn Thụ bao phủ lớp sương mù.

Nhà thờ Đức bà ẩn hiện dưới lớp sương mù.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo ứng dụng AirVisual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) sáng nay ở TP Hồ Chí Minh là 163 đơn vị, thuộc mức cảnh báo đỏ, có hại cho sức khỏe.

Người dân đi bộ trên cầu Thủ Thiêm trong lớp sương mù dầy đặc.

Đến gần trưa, lớp sương mù vẫn bao phủ nhiều nơi.

Tin ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/suong-mu-day-dac-bao-phu-tp-ho-chi-minh-20210128103058477.htm