Súng trường tấn công 'khủng' nhất của Anh có gì đặc biệt?

Xuất hiện trong quân đội Anh từ những năm 2000, SA80 được xem là khẩu súng trường bullpup duy nhất trụ lại được trong biên chế quân đội NATO cho tới thời điểm tại khi mà các 'anh em' của nó đã gần như biến mất.

 Súng trường tấn công L85A2, mẫu vũ khí cá nhân tốt nhất Quân đội Anh hiện tại được sản xuất dựa trên phiên bản gốc SA80. Bản thân SA80 là loại súng trường tấn công dạng bullpup (thiết kế súng có bộ khóa nòng và hộp đạn đều được lắp phía sau cò súng) do Anh quốc thiết kế từ năm 1985 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi đến thời điểm hiện tại.

Súng trường tấn công L85A2, mẫu vũ khí cá nhân tốt nhất Quân đội Anh hiện tại được sản xuất dựa trên phiên bản gốc SA80. Bản thân SA80 là loại súng trường tấn công dạng bullpup (thiết kế súng có bộ khóa nòng và hộp đạn đều được lắp phía sau cò súng) do Anh quốc thiết kế từ năm 1985 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi đến thời điểm hiện tại.

Phiên bản L85A2 vẫn dùng chung cỡ đạn và cơ cấu bắn nhưng có nhiều cải tiến vượt trội hơn so với các biến thể trước đó của SA80.

Súng trường L85A2 có tổng trọng lượng đạt 3,82 kg (trọng lượng rỗng không có đạn) và đạt khoảng 4,98 kg khi được tiếp đầy đạn.

Súng có chiều dài 900 mm trong đó chiều dài nòng súng đạt 518 mm tương đương với khoảng 60% tổng chiều dài của súng.

Sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 5,56 x 45 mm, khẩu súng trường tấn công này có tốc độ bắn rất cao lên tới khoảng 775 viên mỗi phút, sơ tốc đầu đạn đạt 940 mét/giây và có tầm bắn hiệu quả lên tới 600 mét và tầm bắn tối đa đạt 1000 mét.

Súng được thiết kế với các chi tiết lớn giúp binh lính có thể thoải mái thực hiện thao tác tháo lắp súng ngay cả khi đang đeo găng tay.

Điểm ăn tiền nhất của khẩu súng bullpup này chính là khả năng chống chịu thời tiết rất tốt, nhất là trong môi trường nhiều cát và bụi như ở Trung Đông.

Ngoài ra súng còn được trang bị 3 ray trượt ở dưới ốp lót tay, trên ốp lót tay và phía trên hộp khóa nòng kèm theo nhiều phụ kiện gắn ngoài cho phép binh lính có khả năng tự tùy biến vũ khí của mình phù hợp với từng môi trường và từng nhiệm vụ chiến đấu.

Độ dài tổng thể ngắn sẽ tạo ra lợi thế rất lớn cho các binh lính khi sử dụng khẩu súng trường L85A2 tác chiến trong môi trường đô thị có không gian hẹp. Thông thường, tác chiến trong môi trường đô thị luôn khiến các binh lính phải khó khăn lựa chọn một loại vũ khí nhỏ gọn hơn so với các khẩu súng quen dùng của mình để dễ dàng thao tác, tuy nhiên với khẩu L85A2 thì điều đó là không cần thiết.

Mời độc giả xem video: Binh sĩ Anh thử nghiệm biến thể súng trường tấn công L85A3 - 2018. (nguồn Bộ Quốc phòng Anh)

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sung-truong-tan-cong-khung-nhat-cua-anh-co-gi-dac-biet-1118963.html