Súng trường tấn công AK-47 Alfa của Israel: Khẩu AK không giật!

Khẩu súng trường tấn công AK-47 Alfa đã khẳng định một chân lý, rằng người Israel dù không thân với Moscow nhưng lại là bậc thầy cải biên vũ khí Liên Xô.

Nền tảng thiết kế của khẩu súng trường tấn công AK-47 Alpha vẫn dựa trên thiết kế cơ bản của khẩu AK-47 trứ danh. Alfa vẫn sử dụng phương pháp lên đạn bằng trích khí thuốc qua thành nòng súng và hành trình pít-tông dài, cho súng khả năng hoạt động tin cậy.

Nền tảng thiết kế của khẩu súng trường tấn công AK-47 Alpha vẫn dựa trên thiết kế cơ bản của khẩu AK-47 trứ danh. Alfa vẫn sử dụng phương pháp lên đạn bằng trích khí thuốc qua thành nòng súng và hành trình pít-tông dài, cho súng khả năng hoạt động tin cậy.

Các nhà thiết kế súng trường tấn công Alfa đã phát huy tối đã trí tuệ của người Israel, để hoàn chỉnh mẫu Alfa, trở thành mẫu súng trường tiến công hoàn hảo nhất; cố gắng cao nhất để cụ thể hóa những yêu cầu của người sử dụng vào Alfa.

Rất nhiều công việc được thực hiện để cải thiện khả năng công thái học của người sử dụng, cũng như mức chính xác. Điều này được khẳng định, khi bạn nhìn vào người bắn khẩu Alfa, thân hình anh ta gần như “bất động” và điểm chạm của đạn trên bia, gần như là một vòng tròn rất nhỏ.

Các chỉ số này đạt được bằng cách sử dụng hai giải pháp kỹ thuật. Đầu tiên, nòng súng Alfa lắp loa giảm giật kiểu va đập phản lực (DTC) mới. Thiết bị này giúp giảm 70% lực giật về phía sau và nảy lên của súng khi bắn. Khắc phục được nhược điểm giật mạnh của khẩu AK-47 nguyên bản.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị DTC là khi bắn, khi khí thuốc đẩy viên đạn ra khỏi đầu nòng, sẽ va đập mạnh vào các khoang của loa giảm giật, tạo ra luồng phản lực ngược hướng với xung lực giật khi bắn, giảm lực giật lên vai người bắn.

Để nâng cao mức chính xác của khẩu súng trường tiến công Alfa, các kỹ sư đã áp dụng cơ chế “nòng treo”, thiết kế này thường chỉ được áp dụng trên súng bắn tỉa. Với thiết kế kiểu nòng treo “lơ lửng”, nên nòng súng không chịu tác động của bất kỳ vật gì tác động, nên ít bị rung khi bắn. Khác hẳn với mẫu AK-47 nguyên bản, nòng súng gắn liền với ốp lót tay.

Sau khi đã khắc phục được hai nhược điểm cố hữu của khẩu AK-47 là lực giật mạnh khi bắn và mức chính xác kém, các kỹ sư Israel đã bắt đầu một trong những công việc đầy tham vọng nhất, đó là chọn loại vật liệu để chế tạo súng, đảm bảo súng vừa có độ bền, nhưng phải nhẹ.

Loại vật liệu được các kỹ sư Israel lựa chọn để chế tạo khẩu Alfa, ngoài thép ra, họ đã chọn nhựa cao phân tử. Đây là loại vật liệu bền không kém gì kim loại, nhưng nhẹ hơn nhiều lần; nhựa cũng ít bắt nhiệt hơn kim loại, nên dù sử dụng ở vùng nóng hay lạnh, không làm bỏng da người dùng.

Thiết kế tiếp theo không thể thiếu đối với một mẫu súng trường tiến công hiện đại, đó là ray Picatinny để gắn kính ngắm và các phụ kiện khác; Alfa được bố trí hai hàng ray Picatinny cả mặt phía trên và dưới súng, rất tiện khi sử dụng.

Với việc bố trí ray Picatinny phía dưới, người dùng có thể lắp tay cầm phụ, chân súng, đèn pin chiến thuật, ống phóng lựu hoặc bất kỳ vật gì có thể cài vào ray Picatinny.

Hàng ray Picatinny phía trên, bố trí dọc theo thân súng, gồm 40 rãnh, để lắp kính ngắm quang học, thiết bị đo xa laser hoặc kính ngắm điểm đỏ.

Các kỹ sư Israel đã cố gắng khắc phục hạn chế của khẩu AK-47, đó là khi ngắm, người bắn phải cúi thấp mặt để lấy đường ngắm; nhưng ở khẩu Alfa, người bắn có thể “thẳng cổ”, mà vẫn có tư thế ngắm bắn thoải mái.

Một thiết kế tiện dụng nữa được đưa vào khẩu Alfa đó là việc điều chỉnh báng súng cho phù hợp với người bắn, thứ quyết định phần lớn đến mức độ thuận tiện của người bắn, khi sử dụng vũ khí của mình.

Để khẩu súng phù hợp với người sử dụng cần phải tính toán xem chiều dài cánh tay, cổ, chiều rộng vai, những dữ liệu này khác nhau đối với tất cả mọi người. Các loại vũ khí hiện đại hiếm khi được sản xuất với báng súng cố định, mà phải điều chỉnh được.

Trên báng súng khẩu Alfa, chỉ cần nhấn một nút là có thể điều chỉnh dài, ngắn phù hợp; đồng thời trên cổ báng súng, có miếng đệm tỳ má có thể điều chỉnh ở ba vị trí, rất phù hợp với người bắn. Báng súng có thể gập lại, thuận tiện trong quá trình di chuyển hoặc bắn ở nơi có không gian hẹp.

Ngoài ra những chi tiết phụ nhưng đều được cải tiến đảm bảo đến độ “hoàn hảo” như tấm đệm báng súng có nhiều hình dạng; vỏ tay cầm có độ dày mỏng khác nhau, để phù hợp với người bắn có độ dài ngón tay khác nhau.

Một cải tiến quan trọng trên khẩu Alfa đó là tay kéo khóa nòng có thể bố trí bên phải hoặc trái tùy theo người thuận tay nào (thời gian thay đổi chỉ mất một phút); lẫy điều chỉnh chế độ bắn như thiết kế của khẩu M-16 (cũng bố trí cả hai bên), người bắn có thể dễ dàng dùng ngón tay cái điều chỉnh, mà tay không cần rời nắm tay cầm như của AK-47.

Một cải tiến rất hay nữa là lẫy giữ hộp tiếp đạn, vẫn giống như khẩu AK-47, nhưng các kỹ sư Israel đã làm lẫy này lớn hơn, mở rộng gần đến giữa vòng cò; ưu điểm là người bắn có thể dùng ngón tay trỏ của bàn tay đang nắm tay cầm, để ấn lẫy thay hộp tiếp đạn, thay vì phải rời tay cầm để tháo như trước. Tính năng này rất quan trọng với lính biệt kích, khi cần thay đạn nhanh chóng trên chiến trường.

Khẩu Alfa có 2 thể dùng chung hộp tiếp đạn với khẩu AK-47 (phiên bản sử dụng đạn 7,62x39 mm), nhưng cửa nhận hộp tiếp đạn của Alfa có miệng sâu hơn, để cải thiện độ bám. Hai bên hộp tiếp đạn, có sẻ rãnh để quan sát lượng đạn bên trong.

Ngoài ra khi súng bắn hết đạn, tay kéo khóa nòng sẽ lùi về vị trí “chờ”, đồng thời báo hiệu súng hết nạp đạn, người dùng nạp hộp tiếp đạn tiếp theo và ấn một nút trên thân súng (phía trên hộp tiếp đạn), khóa nòng tự đẩy lên và sẵn sàng bắn loạt tiếp theo. Đây là cải tiến rất lớn so với khẩu AK-47.

AK-Alfa được phát triển bởi các kỹ sư của Công ty CAA (Israel), có hai 2 biến thể: AKL (nòng dài 415 mm) và AKS (nòng dài 314 mm). Hiện nay CAA sản xuất cả hai phiên bản sử dụng đạn 7,62x39 mm như của AK-47 và phiên bản sử dụng đạn 5,56x45 theo chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Flickr.

Cận cảnh khẩu súng trường tấn công Alfa - thứ vũ khí được mệnh danh là "khẩu AK-47 không giật". Nguồn: Vickers.

Đại tá Nguyễn Văn Tĩnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/sung-truong-tan-cong-ak-47-alfa-cua-israel-khau-ak-khong-giat-1513530.html