Súng trường AK-103 thất bại ở Việt Nam đã có khách hàng

Khẩu súng trường tấn công AK-103 từng thất bại trong cuộc đọ sức với Galil ACE ở Việt Nam sau cùng đã tìm được khách hàng mới ở châu Á.

Trả lời hãng thông tấn TASS tại triển lãm Eurosatory 2016 ở Paris, Pháp, đại diện Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố nước này có kế hoạch mua số lượng lớn súng trường tấn công AK-103 của Tổng công ty Kalashniko (Nga).

Trả lời hãng thông tấn TASS tại triển lãm Eurosatory 2016 ở Paris, Pháp, đại diện Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố nước này có kế hoạch mua số lượng lớn súng trường tấn công AK-103 của Tổng công ty Kalashniko (Nga).

"Lực lượng vũ trang Pakistan có kế hoạch mua số lượng lớn súng trường tấn công AK-103, chúng có thể sử dụng ở đất nước có điều kiện khí hậu nóng", nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn tin này, Pakistan dự định tái trang bị lực lượng vũ trang với khẩu súng cá nhân mới. "Bộ Quốc phòng Pakistan dự tính cần khoảng 1 triệu khẩu súng trường tấn công", nguồn tin nói. Tuy nhiên vị này không công bố ứng viên tiềm năng đó có phải là súng trường tự động của Nga hay không?

AK-103 là phiên bản của dòng súng trường tấn công AK-100 Series được cải tiến trên cơ sở khẩu AK-74M. Phiên bản súng trường AK-103 được sản xuất từ năm 1994, nhưng cho tới nay ước tính chỉ có khoảng 100.000 khẩu được xuất xưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc nó không thực sự phổ biến trên thế giới, nếu không muốn nói rằng đó là thất bại với Kalashnikov.

Đáng lưu ý, khẩu súng trường tấn công AK-103 từng được Nga đem tới đấu thầu chương trình mua súng trường mới cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, khẩu AK-103 – “hậu bối” huyền thoại AK-47 mà Việt Nam rất ưa chuộng lại thất bại trước khẩu Galil ACE của Israel vốn cũng sử dụng chung nguyên lý hoạt động của AK.

Nếu thương vụ với Pakistan thành công thì đó sẽ là hợp đồng lớn thứ hai với dòng súng trường tấn công AK-103. Trước đó, Quân đội Venezuela là khách hàng lớn đầu tiên với việc mua 100.000 khẩu. Còn tại Nga, Ấn Độ, Namibia chỉ sử dụng rất hạn chế cho đơn vị đặc biệt.

Sự khác biệt giữa AK-103 so với các phiên bản khác (như AK-101, AK-102, AK-104…) trong dòng AK-100 Series chủ yếu nằm ở việc sử dụng các cỡ đạn khác nhau. Với phiên bản AK-103 nó dùng cỡ nòng 7,62mm và hộp tiếp đạn chuẩn 30 viên đạn 7,62x39mm. Mục tiêu xuất khẩu tới các quốc gia sử dụng cỡ đạn chuẩn Liên Xô.

Phiên bản súng trường AK-103 nặng 3,6kg (chưa có hộp tiếp đạn), chiều dài 943m trong đó chiều dài nòng 415m, tốc độ bắn lý thuyết 600 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 500m, sơ tốc 715m/s.

Nguyên lý hoạt động của súng theo nguyên tắc trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Thanh chọn chế độ bắn cũng là khóa an toàn kiểm soát hoạt động của máy cò theo chế độ chọn. Máy cò có các chế độ bắn phát một, liên thanh hoặc chế độ điểm xạ 3 viên.

Biến thể AK-103 còn được phát triển với một loạt biến thể cải tiến nhỏ khác gồm: AK-103-1 bán tự động dùng cho cảnh sát, thị trường dân sự; AK-103-2 là phiên bản có chế độ bắn điểm xạ 3 viên thêm vào giữa chế độ bắn tự động liên thanh và bán tự động dùng cho cảnh sát và thị trường dân sự; AK-103N2 gắn kính ngắm đêm 1PN58; AK-103N3 gắn kính ngắm đêm 1PN51.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/sung-truong-ak-103-that-bai-o-viet-nam-da-co-khach-hang-700888.html