Súng thần công ở thành Điện Hải

Đến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), các du khách rất ấn tượng với hai khẩu súng thần công đặt ở sảnh chính tầng 2. Hai khẩu thần công đã bị gỉ sét, gãy phần tai hai bên và trục quay nhưng thân súng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là hai trong 30 khẩu súng thần công ở thành Điện Hải, những khẩu súng này đã trực tiếp tham gia chiến đấu và góp phần vào thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng chống lại liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

 Hai khẩu súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Hai khẩu súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Thành Điện Hải được xây dựng từ thời Gia Long, Minh Mạng đến thời vua Thiệu Trị, được trang bị 30 ụ súng thần công, quay mặt ra phía biển sẵn sàng nghênh chiến với tàu địch. Các đây hơn 160 năm, liên quân Pháp-Tây Ban Nha bắn những quả đại bác đầu tiên trên cửa biển Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược và đô hộ Việt Nam. Trước tình thế ấy, quân dân Đà Nẵng đã anh dũng, kiên cường nổ súng đánh giặc. Quân dân Đà Nẵng và vùng lân cận dưới sự chỉ huy của các danh tướng Nguyễn Tri Phương, Đào Trí, Lê Đình Lý đã xây dựng hệ thống đồn, lũy dày đặc, kiên cố để chống lại hỏa lực mạnh của địch. Dưới sự yểm trợ của các khẩu súng thần công, trong hơn 18 tháng (9-1858 / 3-1860), quân và dân nơi đây đã đẩy lui hàng chục đợt tấn công của liên quân, buộc chúng phải lùi về cố thủ nhiều tháng ở bán đảo Sơn Trà sau đó phải chuyển hướng tấn công ra Huế và mặt trận Gia Định.

Thắng lợi này cùng với những khẩu súng thần công còn lưu lại cho đến ngày nay nhắc nhở chúng ta về lịch sử chống giặc ngoại xâm, gìn giữ bờ cõi của cha ông ta; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/sung-than-cong-o-thanh-dien-hai-616084