Sửng sốt với 'chân dung' bảo vệ xâm hại bé gái ở trung tâm thương mại

- Theo lãnh đạo công an xã Long Hưng cho biết, Tuấn được người dân địa phương đánh giá là hiền lành. Tuấn chưa gây gổ, đánh nhau với ai ở địa phương và cũng không có gì bất thường về tâm lý.

Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”.

Nguyễn Văn Tuấn là nhân viên bảo vệ khu vui chơi ở tầng 3 trung tâm thương mại S.V.C (quận Long Biên). Đối tượng này là nghi phạm đã có hành vi dâm ô cô bé 15 tuổi tên N.Y.T, tại nơi làm việc của anh ta.

Ngay sau khi đối tượng Tuấn bị tạm giữ, cán bộ công an quận Long Biên đã về địa phương xác minh lý lịch đối tượng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hướng - Phó Công an xã Long Hưng cho biết, quá trình sinh sống tại xã Long Hưng nghi phạm 40 tuổi được đánh giá là hiền lành. Tuấn chưa gây gổ, đánh nhau với ai ở địa phương và cũng không có gì bất thường về tâm lý. Vì vậy, thông tin Tuấn bị tam giữ về hành vi dâm ô đối với trẻ em khiến ông và nhiều người dân địa phương khá bất ngờ.

"Tuấn ở ngoài cũng bình thường, chưa có vấn đề gì. Tuấn chưa có tiền án, tiền sự”, ông Hướng nói.

Theo ông Hướng thông tin, trên giấy tờ lưu giữ tại địa phương Tuấn có một người vợ cùng trú ở huyện Văn Giang. Hai vợ chồng Tuấn có một cậu con trai.

Sau một thời gian chung sống, vợ Tuấn đi làm xa và không thấy trở về. Sau đó, Tuấn để con ở với bố mẹ mình rồi lên Hà Nội làm việc thi thoảng mới về quê.

Cũng theo ông Hướng cho biết, người thân của Tuấn phản ánh, nghi phạm chung sống với một phụ nữ ở Hà Nội và có thêm con. Về việc này, do đối tượng không khai báo, đăng ký kết hôn nên địa phương không nắm được thông tin.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, qua thông tin từ báo chí phản ánh, nghi phạm Tuấn đã thực hiện những hành vi tác động lên thân thể của nạn nhân nhằm thỏa mãn dục vọng. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội dâm ô với trẻ em.

Tuy nhiên, luật sư Thơm cho biết, để xác định chính xác tội danh của đối tượng, cơ quan cơ quan điều tra cần thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu như lời khai của nghi phạm, bị hại, nhân chứng…

"Quan trọng nhất là kết luận giám định của cơ quan chuyên môn về tổn thương bộ phận sinh dục bị hại, cơ chế hình thành tổn thương”, luật sư Thơm nói.

Cũng theo luật sư Thơm, Bộ luật hình sự hiện hành quy định, đối tượng phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em” sẽ bị phạt tù ít nhất là 6 tháng, trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xử tù đến 12 năm.

Trước đó, tối 15/7, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “T.N” đăng tải một số bức ảnh và một đoạn clip dài gần 20 giây ghi lại cảnh nhiều người khống chế một nam thanh niên đi chân đất, tay bị trói ra phía sau.

Người dùng “T.N” chia sẻ thông tin kèm theo bức ảnh cho biết, người đàn ông bị trói tay trong bức ảnh có hành vi hiếp dâm một thiếu nữ ở nhà vệ sinh khu vui chơi tầng 3 của trung tâm thương mại S.V.C (Long Biên).

Những dòng chia sẻ của người dùng “T.N” sau đó thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm nếu nam thanh niên có hành vi đồi bại.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Long Biên đã tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra hành vi dâm ô với cô bé 15 tuổi tên N.Y.T

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 15/7, T đến khu vui chơi của trên tầng 3 trung tâm thương mại S.V.C để vui chơi.

Thấy T đi một mình, Tuấn đã chủ động đến nói chuyện, làm quen rồi đưa thiếu nữ này vào trong khu nhà bóng chơi. Sau đó, Tuấn hai lần có hành vi sàm sỡ đối với T.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201707/sung-sot-voi-chan-dung-bao-ve-xam-hai-be-gai-o-trung-tam-thuong-mai-574152/