'Sửng sốt' trước mối liên hệ giữa Graves và Grindelwald trong 'Fantastic Beasts 2'

Sẽ ra sao nếu Percival Graves và Gellert Grindelwald là... một?

Phần 2 của loạt phim về sinh vật huyền bí trong thế giới phép thuật của J.K. Rowling đã chính thức ra mắt với nhan đề Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, cho thấy sư hùng mạnh và tài trí của tên phù thủy hắc ám đảm nhận bởi nam tài tử Johnny Depp. Thế nhưng, sau khi xem phim thì nhiều Potterhead đã không khỏi giật mình khi tìm thấy nhiều chi tiết tương đồng giữa GrindelwaldPercival Graves của phần 1, và thậm chí cho rằng cả hai nhân vật thực chất chỉ là một người.

Màn xuất hiện đầu tiên

Fantastic Beasts and Where to Find Them, phim bắt đầu với cảnh nhóm Thần Sáng tiếp cận một trang viên mờ ảo sương khói, để rồi sau đó bị hạ gục bởi một thân ảnh quay lưng lại với ống kính, điểm nổi bật là mái tóc thô cứng vàng hoe. Ngay sau đó, hàng loạt trang báo xuất hiện dồn dập, kể về tội ác của Grindelwald tại châu Âu. Vì thế, khán giả đã ngay lập tức khẳng định tên tóc vàng tấn công nhóm Thần Sáng không ai khác chính là Grindelwald.

Ngạc nhiên thay, ngay trong phần phim này thì Percival Graves cũng có màn ra mắt tương tự. Khi một vài điều tra viên No-Maj (cách gọi dân Muggle ở Mĩ) đang ở hiện trường một vụ sập nhà, Graves đã xuất hiện với góc quay ở gáy anh, giống như cách mà Grindelwald xuất hiện trước đó. Ngoài ra, cả hai còn để chung kiểu tóc undercut - phong cách vốn được ưa chuộng bởi Đức Quốc Xã. Mặt khác, có thể thấy lối ăn mặc bấy giờ mang tông màu xanh đậm, xám hay ngay cả nâu và be, thể hiện qua các Thần Sáng hay No-Maj. Thế nhưng, cả Grindelwald và Graves lại trung thành với 2 màu trắng và đen, tách mình khỏi xu hướng thời đại.

Ngay lập tức bị cuốn hút bởi Obscurus

Ngoài các sinh vật huyền bí, Fantastic Beasts còn giới thiệu đến các Potterhead khái niệm về Obscurial - những phù thủy thiếu niên mang trong mình phép thuật kí sinh hắc ám (Obscurus) đầy ma lực do trải qua những đòn roi tra tấn, bạo hành trong quá khứ.

Có vẻ như sự xuất hiện của các Obscurial đang dần trở nên hiếm, đặc biệt là ở Mĩ phỏng theo lời của Seraphina Picquery. Trong trường hợp Obscurial nào xuất hiện, Bộ Phép thuật sẽ làm mọi cách để duy trì trạng thái tách biệt giữa thế giới phù thủy và con người. Tuy nhiên, có vẻ như Graves lại không để tâm đến nhiệm vụ ấy. Cũng trong cảnh xuất hiện, thay vì phối hợp sửa chữa lại khu vực bị phá hủy, Graves lại hứng thú hơn với “cơn gió màu đen”, hay chính xác hơn là một Obscurus vừa vụt bay khỏi đống đổ nát.

Khả năng làm phép không cần đũa thần

Như đã biết xuyên suốt các phần phim Harry Potter, các phù thủy tại châu Mỹ và châu Âu đều biểu diễn phép thuật thông qua đũa thần để phép khi xuất ra sẽ ổn định và mạnh hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số nhân vật có khả năng làm phép bằng tay không, như các Gia Tinh hay các phù thủy trẻ ở độ tuổi 11 (trước khi nhập học Hogwarts).

Làm phép không dùng đũa không dễ thực hiện nếu không trải qua quá trình rèn luyện kĩ năng lâu dài, và như trong Harry Potter thì chỉ có một số nhân vật trưởng thành đủ tầm để thực hiện, như Hermione GrangerHarry Potter and the Half Blood Prince đã làm phép Confundus lên Cormac McLaggen chỉ bằng cách che miệng nói thầm, hay Albus Dumbledore và Chúa tể Voldemort cũng có thể thực hiện phép tay không dễ dàng trong một số trường hợp.

Trở về với Fantastic Beasts, Percival Graves đã dùng phép tay không để tịch thu vali của Newt Scamander, và di chuyển chiếc lồng giam giữ Obscurial, chứng tỏ sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của anh.

Graves “săn” Grindelwald tại châu Âu

Một bằng chứng khác cho thấy Graves và Grindelwald là một chính là khoảng cách địa lý của cả hai trước khi sự kiện trong Fantastic Beasts and Where to Find Them diễn ra. Cụ thể, studio tour của Warner Bros ở Los Angeles đã cập nhật những món đồ trưng bày của Harry Potter và Fantastic Beasts, trong đó có một lá thư mà Theseus Scamander gửi cho Newt.

Có vẻ như Theseus đang phối hợp cùng Graves để truy đuổi ráo riết tên phù thủy hắc ám Grindelwald. Nhưng sẽ là bất thành nếu như Graves thật sự là Grindelwald, và những gì anh cần chỉ là cải trang nhờ vào một ít Thuốc Đa Dịch hay phép thuật tân tiến nào đó. Giống như Barty Crouch Jr từng bình phẩm về màn cải trang của Moody Mắt Điên, tất cả những gì mà một phù thủy cần có chỉ là một thời cơ thật tốt.

Mối quan tâm về Dumbledore

Ngay khi bị bắt giam, Newt và Tina đã trải qua màn hỏi cung “căng não” cùng Percival Graves. Đặc biệt khi đang tra hỏi Newt, Graves đã biết được phần nào quá khứ của anh chàng này, và cả việc bị đuổi học khỏi Hogwarts. Thế nhưng, khi ấy đã có một vị giáo sư tinh anh đã ở bên tin tưởng Newt, khiến Graves phải tò mò hỏi: “Giờ thì… điều gì khiến cho Albus Dumbledore thích thú cậu như vậy?

Điều đáng nói ở đây là khi này, Dumbledore vẫn chưa là hiệu trưởng Hogwarts nổi danh trong giới phép thuật, nên không có lí gì để Graves phải bận tâm đến vị giáo sư người Anh. Ngược lại, Grindelwald lại gần gũi với Dumbledore hơn ai hết, khi đã trải qua thời thành xuân gắn bó cùng nhau, nhưng rồi đường ai nấy đi sau cái chết của Ariana - em gái của Dumbledore. Vì thế, cảnh phim này sẽ rất thú vị, vì khán giả sẽ thắc mắc liệu Graves đang tò mò về thân thế của Newt, hay chính Grindelwald “cải trang” đang muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa Newt và người tình cũ của mình.

Hình phạt tử hình dành cho Newt & Tina

Không chỉ muốn điều tra về Dumbledore, qua màn hỏi cung Newt thì Graves cần biết được một số thông tin về Obscurus, rằng nó không thể tồn tại nếu không có vật chủ. Graves sau đó đã cho rằng Obscurus thật “vô dụng” khiến Newt bối rối, và mạnh dạn hỏi ngược lại Graves về lí do hắn quá ư tò mò về loài kí sinh hắc ám này.

Thay vì trả lời, Graves lại im lặng, sau đó thản nhiên buộc tội, ra án tử cho Newt và Tina vì đã có ý định lật đổ Đạo luật Bí mật. Hứng thú về Obscurus là một chuyện, nhưng còn việc giết người diệt khẩu? Những hành động này thật sự rất giống với tâm tính của kẻ mà theo Newt, luôn theo đuổi chân lý “thảm sát diện rộng vì lợi ích chung của xã hội“.

Sợi dây chuyền Bảo bối Tử thần

Và bằng chứng hùng hồn nhất để “tố cáo” Graves và Grindelwald là một là đây! Graves sở hữu chiếc dây chuyền Bảo bối Tử thần, và Grindelwald có mối liên hệ vô cùng mật thiết với bộ ba bảo bối này.

Hắn từng là một trong số các chủ nhân của cây đũa Cơm Nguội, và trong bản truyện The Deathly Hallows thì kí hiệu của ba bảo bối được chế tác bởi chính tên phù thủy hắc ám. Dễ thấy nhất là Viktor Krum từng gọi những biểu tượng này là “dấu ấn của Grindelwald“, chứng tỏ không có quá nhiều phù thủy hiểu rõ về Bảo bối Tử thần bấy giờ.

Trở lại với Fantastic Beasts and Where to Find Them, Graves đã tặng sợi dây chuyền này cho Credence Barebone, ngoài ra còn hướng dẫn cậu chạm vào mặt dây chuyền nếu muốn triệu hồi Graves đến bất kì lúc nào. Sợi dây chuyền xuất hiện lần nữa khi Credence giết Mary Lou, sau đó cậu đã thực hiện đúng hướng dẫn khi tay vẫn còn run rẩy cầm mặt dây chuyền. Kể từ đây, có thể thấy rõ ràng rằng Graves không còn là người hắn tự nhận trước đó, và chính sợi dây chuyền đã vẽ nên sợi dây liên kết dứt khoát nhất giữa hành vi tà ám của Graves và sức mạnh hắc ám của Grindelwald.

Những giả thiết trên ngày càng khiến cho các Potterhead tò mò và nóng lòng chờ đợi các phần tiếp theo của series Fantastic Beasts. Tuy diễn viên thủ vai Graves Colin Farrell đã chia sẻ anh sẽ không quay trở lại với Fantastic Beasts, thế nhưng phim hay phải đợi hồi kết, và một ngày nào đó bí ẩn tồn tại giữa Grindelwald và Graves sẽ được hé lộ.

Trailer phim.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald chính thức công chiếu ngày 16/11/2018.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sung-sot-truoc-moi-lien-he-giua-graves-va-grindelwald-trong-fantastic-beasts-2-4081649.html