Sững sờ, Trần Văn Thảo đụng núi cao: Độc cô cầu bại 22 trận toàn thắng

rần Văn Thảo lập kỳ tích lịch sử boxing cho Việt Nam, tay đấm 25 tuổi đã tạo nên một câu chuyện cổ tích và giờ trọng trách tiếp theo của anh càng lớn lao hơn.

Mời các bạn đón đọc Lịch thi đấu thể thao mới nhất, bảng xếp hạng, tin nóng tennis, video tennis, võ thuật – UFC – Quyền Anh, bóng chuyền nữ, đua xe F1, hậu trường sao thể thao…

Video Trần Văn Thảo và những cú knock-out nhanh nhất lịch sử boxing:

Trần Văn Thảo võ sỹ đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam với tư cách là tay đấm đầu tiên tranh đai và giành luôn chiếc đai vô địch WBC hạng ruồi (51-52kg) châu Á, một kỳ tích mà ít võ sỹ làm được khi mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp 2 năm.

Trần Văn Thảo (trái) giữ đai tạm thời WBC siêu ruồi châu Á, nhưng Rex Tso (phải) mới là "ông vua" thực sự

Thảo đã làm được điều như thần tượng của anh Floyd Mayweather từng làm, đó là giành đai vô địch đầu tiên sau khi thi đấu 2 năm. Tuy nhiên võ sỹ 25 tuổi Việt Nam còn ấn tượng hơn khi chỉ cần 7 trận để giành đai, còn Mayweather thì cần tới 18 trận. Dù vậy khi đó "Độc cô cầu bại" Mỹ giành WBC thế giới, còn Thảo chỉ giành được WBC châu Á.

Nếu so với một võ sỹ đẳng cấp khác, Gennady Golovkin được mệnh danh là "cậu bé vàng" thì tay đấm Kazakhstan cũng cần tới 17 trận chuyên nghiệp để có được đai vô địch WBO thế giới tạm thời. Nhìn sang Canelo Alvarez võ sỹ Mexico vừa có trận hòa với Golovkin cũng cần tới 18 trận mới có đai vô địch.

So sánh Trần Văn Thảo với những võ sỹ hàng đầu thế giới như vậy quả là một điều khập khiễng, dù vậy với tài năng thực sự của Thảo, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về những chiến tích lớn hơn, bởi ở hạng cân 52kg (siêu ruồi) rất hợp với tố chất của người Việt.

Nhưng hãy nhớ, Trần Văn Thảo của chúng ta mới chỉ giành được đai siêu ruồi tạm thời của châu Á, người đang giữ chiếc đai chính thức là Rex Tso (Hong Kong, Trung Quốc). Muốn có được chiếc đai chính thức, chắc chắn Thảo sẽ phải thi đấu nhiều hơn cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng siêu ruồi để quyết đấu với võ sỹ Rex Tso.

"The Wonder Kid" Rex Tso là đối thủ đáng gờm của Thảo...

...Thảo đang xếp hạng 9 châu Á, nếu đánh bại được Rex Tso sẽ trở thành nhà vô địch

Kể từ khi giành đai vô địch siêu ruồi WBC vào 29/8/2015, Rex Tso có biệt danh "The Wonder Kid" có thêm 3 lần bảo vệ thành công chiếc đai danh giá, lần gần nhất tay đấm Hong Kong, Trung Quốc hạ Kohei Kono vào ngày 7/10/2017.

Rex Tso đã trải qua 22 trận đấu chuyên nghiệp và anh toàn thắng, trong đó có 13 lần knock-out đối thủ tỷ lệ (59%), hiện tại tay đấm 30 tuổi đang xếp hạng 12 hạng siêu ruồi thế giới. Trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn, Trần Văn Thảo cần quyết đấu với Rex Tso để trở thành nhà vô địch chính thức ở hạng siêu ruồi châu Á. Nếu trận đấu này diễn ra, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc đụng độ mãn nhãn.

- Rex Tso (30 tuổi) tới từ Hong Kong, Trung Quốc, đang giữ đai chính thức hạng siêu ruồi WBC châu Á. Tay đấm này cũng 3 lần bảo vệ thành công đai vô địch. Có tỷ lệ chiến thắng 100% (22 thắng), tỷ lệ knock-out là 59%.

- Sau khi thắng trận thứ 7 liên tiếp, giành đai siêu ruồi tạm thời, Trần Văn Thảo từ hạng 128 lên 117 thế giới, được đánh dấu là võ sỹ 2 SAO. Với những gì đã và đang thể hiện, Thảo sẽ còn tiến xa trong tương lai. Trên bảng xếp hạng châu Á, Trần Văn Thảo đang đứng thứ 9.

Theo Q.H (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/the-thao/sung-so-tran-van-thao-dung-nui-cao-doc-co-cau-bai-22-tran-toan-thang-c101a920072.html