Sững người trước lý do bé 4 tháng tuổi đuối nước trong ao cá sát nhà

Nghi can được xác định là một cô bé tâm thần sống gần nhà nạn nhân. Trong lúc bế bé ra ngoài, cô bé này đã làm rơi cháu bé vào ao cá.

Xác định nghi can bỏ cháu bé 4 tháng tuổi xuống hồ cá tử vong: Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu đã xác định được nghi can vụ cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do đuối nước trong ao cá tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xác định nghi can bỏ cháu bé 4 tháng tuổi xuống hồ cá tử vong: Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu đã xác định được nghi can vụ cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do đuối nước trong ao cá tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Nghi can là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi), sống gần nhà nạn nhân ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. T. có biểu hiện của bệnh tâm thần và được nhận trợ cấp hàng tháng.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định, lúc chị O. đi ra khỏi nhà thì nghi can T. vào nhà đến chỗ cháu L. nằm ôm hôn, sau đó bế cháu L. ra ngoài, không may cháu L. bị rơi vào ao cá, đuối nước.

Vờ hỏi mua vàng, đối tượng cướp 2 cây vàng rồi bỏ chạy: Trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) vừa xảy ra vụ cướp 2 lượng vàng. Hiện công an đang tạm giữ 1 đối tượng để điều tra, làm rõ. Nghi phạm là Châu Long Ẩn (26 tuổi, ở phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), chiều 4/10 đã đến tiệm vàng Trung Kiên (khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời hỏi mua vàng, rồi giật luôn 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc lắc vàng 24K, với tổng trọng lượng 2 lượng rồi bỏ chạy.

Lời khai của kẻ cầm lựu đạn cố thủ suốt hơn 14 giờ: Công an thành phố Vinh, Nghệ An đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn, ảnh (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản người khác và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

CQĐT đang tiến hành giám định 3 quả lựu đạn thu được trong vụ án để có căn cứ xử lý. Sơn và Sinh (ảnh) là hai đối tượng cố thủ hơn 14 giờ trong căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh ngày 1/10 vừa qua.

Nghịch tử ngáo đá truy sát cha mẹ vì tưởng là “bóng ma“: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (SN 2000, trú thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Sau khi dùng ma túy, nghĩ cha mẹ là những "bóng ma" nên Quý đã cầm dao vào phòng ngủ cha mẹ để... trừ "ma", khiến 2 nạn nhân bị nhiều vết thương phải đi cấp cứu. (Ảnh: Người Lao Động)

Bắt giữ, đánh chết con nợ rồi phi tang xác: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983), Nguyễn Văn Tùng (SN 1992), Chảo Thế Anh (SN 1994) và Nguyễn Văn Luyện (SN 1976) về tội “giết người và bắt giữ người trái pháp luật”. Được biết, nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Văn Phú (SN 1985, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) có nợ tiền của một tiệm cầm đồ, nhưng đến hạn không trả, có dấu hiệu bỏ trốn. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh công an cung cấp)

Nhóm đối tượng đã đi tìm bắt anh Phú đưa đến một bãi đất trống ở tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả đánh đập, rồi bỏ nạn nhân ở lại đó. Sau một hồi bỏ đi rồi quay lại, phát hiện anh Phú tử vong, chúng mang xác anh Phú vứt tại QL 18A cũ đã bỏ hoang thuộc thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Nhóm đối tượng Luyện, Anh, Tùng tại Cơ quan Công an.

Phá sới bạc trong trại gà, bắt 34 con bạc, thu giữ 500 triệu: Công an tỉnh Ninh Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số 418B liên quan đến đường dây đánh bạc ở thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Công an đã bắt giữ 34 con bạc đang đánh "xóc đĩa" tại hiện trường, thu giữ tại chỗ gần 500 triệu đồng, 5 xe ôtô, 4 xe máy, 34 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan. Trong ảnh: Các con bạc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/sung-nguoi-truoc-ly-do-be-4-thang-tuoi-duoi-nuoc-trong-ao-ca-sat-nha-822580.vov