Súng kẹt đạn, cảnh sát nổ súng miệng 'đoành đoành' để dọa tội phạm

Một viên cảnh sát ở thành phố Sambhal (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã khiến cộng đồng mạng 'cười ra nước mắt' khi bắt tội phạm bằng cách giả tiếng súng nổ do khẩu súng của ông bị kẹt đạn.

Kumar (bìa phải) giả tiếng súng để thị uy tội phạm - Ảnh: Chụp từ clip

Theo tờ The Times of India, một nhóm nhân viên công lực thuộc Sở Cảnh sát Sambhal đang truy bắt một tên tội phạm được chính quyền treo thưởng 2,5 triệu rupee (792 triệu đồng) tại cánh đồng mía lúc trời tối thì khẩu súng của viên cảnh sát tên SI Manoj Kumar bị kẹt, không nhả đạn được.

Hình ảnh từ đoạn phim được lan truyền trên mạng cho thấy Kumar nhanh trí hô to “pằng pằng” nhằm giả tiếng súng nổ để thị uy, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu hàng.

“Tiếng súng nổ” có lẽ đã khiến tên tội phạm hoảng sợ nên cuối cùng hắn ta đã bị bắt giữ.

Theo truyền thông Ấn Độ, tên tội phạm đã bị bắn vào chân song hiện chưa rõ đó là do khẩu súng bị kẹt đạn gây ra hay là từ khẩu súng khác.

Tờ The Times of India cho hay lãnh đạo Sở Cảnh sát Sambhal đã gọi hành động của Kumar là “can đảm”, đồng thời tặng bằng khen thưởng viên cảnh sát này.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bi-ket-dan-bat-ngo-canh-sat-gia-tieng-sung-no-de-bat-toi-pham-1014392.html