Súng cướp cò khi đi săn, 1 người đàn ông tử vong

Bị ngã khi đang cầm ngược súng nên nòng súng đã đâm thẳng vào giữa vùng bụng với ngực anh Quán, cướp cò. Nạn nhân bị trọng thương, sau đó tử vong.

Theo thông tin trên TTXVN, chiều tối 21/4, anh Nguyễn Thanh Quán (33 tuổi), trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đi săn gà rừng trong rẫy cùng 1 người bạn.

Do trời tối, đường đi rậm rạp nên anh Quán đã quay ngược súng, cầm đầu nòng gạt cây cỏ để mở lối đi. Đi được một đoạn thì người đàn ông vấp phải rãnh nước trơn trượt nên bị ngã.

Lúc này, do đang cầm ngược súng nên nòng súng đã đâm thẳng vào giữa vùng bụng với ngực và cướp cò. Nạn nhân bị trọng thương, sau đó tử vong trên đường chuyển lên thị xã Gia Nghĩa để cấp cứu.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song xác nhận thông tin trên và cho biết, loại súng anh Quán dùng để đi săn là súng kíp tự chế, bắn đạn hoa cải.

Sáng 22/4, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Nông và cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Quán cho gia đình an táng.

Trước đó, trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, cùng thuộc tỉnh Đắk Nông cũng đã xảy ra vụ tai nạn khi đi săn bằng súng dẫn đến chết người.

VOV đưa tin, khoảng 8h ngày 24/2, La Hải Phương (SN 1979), trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa cùng với anh Dương Văn Ngọc (SN 1993) và 4 người bạn, đều ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa rủ nhau vào khu rừng giáp ranh giữa xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa và xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp để tìm phong lan và săn bắn.

Khoảng 6h ngày 25/2, Phương nghe tiếng gà rừng gáy nên dậy lấy khẩu súng thể thao tự chế để đi bắn, còn mọi người vẫn nằm tại võng. Khi thấy 2 con gà rừng đi vào bụi cây và gây động đậy, Phương liền bắn 1 phát về phía bụi cây, thì nghe có tiếng người la hét.

Vội vàng vứt súng, Phương chạy đến thì thấy anh Ngọc nằm ngửa trong bụi cây, bị thương ở vùng ngực.

Nạn nhân sau đó được nhóm thợ săn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi đưa thi thể anh Ngọc về cho gia đình lo hậu sự, Phương đã đến Công an xã Đắk Nia đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/sung-cuop-co-khi-di-san-1-nguoi-dan-ong-tu-vong-234666.htm