Súng cối Davy Crockett của Mỹ: 'Nhỏ nhưng có võ'

Davy Crockett là một loại vũ khí nguyên tử mi-ni công suất thấp nhưng có sức công phá khủng khiếp do Mỹ chế tạo từ những năm 50 của thế kỷ 20.

Video: Súng cối Davy Crockett của Mỹ. Nguồn: MechanicalTV27.

Từ năm 1966, quân đội Mỹ triển khai ở châu Âu loại vũ khí hạt nhân nhỏ nhất thế giới. Davy Crockett có dạng súng cối, nhỏ gọn, nhưng sức công phá tương đương 20 tấn thuốc nổ TNT. Davy Crockett là vũ khí hạt nhân nhỏ và nhẹ nhất từng được Mỹ triển khai trong Chiến tranh Lạnh.

Súng côíDavy Crockett có sức công phá tương đương 20 tấn thuốc nổ TNT

Súng côíDavy Crockett có sức công phá tương đương 20 tấn thuốc nổ TNT

Tại thời điểm ra mắt, súng Davy Crockett là một vũ khí giúp duy trì thế cân bằng trên chiến trường, có thể phá hủy các kíp xe tăng đối phương bằng chùm tia gamma và ngăn chặn một cuộc tấn công của Liên Xô.

Tân Gia (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/sung-coi-davy-crockett-cua-my-nho-nhung-co-vo/20181218080414494