Súng AK-12 của Nga có 'sức chịu đựng' khủng khiếp thế nào?

Khẩu súng trường tấn công sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm này do Nga sản xuất hiện nay được coi là một trong những khẩu súng trường tấn công tốt bậc nhất thế giới.

Thử nghiệm hiệu năng của khẩu AK-12 được tiến hành một cách khá đơn giản, xạ thủ sẽ liên tục khai hỏa khẩu súng này ở tốc độ bắn nhanh nhất, sau đó đếm khẩu súng trường tấn công AK-12 sẽ bắn được bao nhiêu phát trước khi hỏng hẳn. Nguồn ảnh: CCTV4.

Thử nghiệm hiệu năng của khẩu AK-12 được tiến hành một cách khá đơn giản, xạ thủ sẽ liên tục khai hỏa khẩu súng này ở tốc độ bắn nhanh nhất, sau đó đếm khẩu súng trường tấn công AK-12 sẽ bắn được bao nhiêu phát trước khi hỏng hẳn. Nguồn ảnh: CCTV4.

Trong thí nghiệm, do lo sợ khi hỏng, khẩu AK-12 sẽ nổ tung và văng mảnh ra xung quanh, xạ thủ thực hiện quá trình thử nghiệm phải được mặc giáp kín phần trên cơ thể cũng như dùng kính chống đạn bảo vệ phần mặt. Nguồn ảnh: CCTV4.

Bài bắt kết thúc khi khẩu AK-12 bắn được 680 phát đạn. Ở phát đạn cuối cùng, phần hộp khóa nòng của AK-12 đã nổ tung, khu vực ốp cầm tay cháy nghi ngút. Nguồn ảnh: CCTV4.

AK-12 là khẩu súng trường được Nga thiết kế dựa trên thiết kế của AK-15. Tuy nhiên trong khi AK-15 sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm thì AK_12 lại sử dụng cỡ đạn 5,54x39mm. Nguồn ảnh: Tube.

Về mặt lý thuyết, súng trường tấn công AK-12 sẽ bắn được ở tốc độ 700 viên mỗi phút. Tuy nhiên thử nghiệm thực tế cho thấy, ở tốc độ cao nhất khẩu AK-12 sẽ không bắn nổi 700 viên trước khi nó bị hỏng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Tube.

AK-12 được coi là khẩu súng trường tấn công dòng Kalashnikov hiện đại nhất của Nga. Súng được chế tạo với nhiều cơ cấu hợp kim, nhựa và polymer để giảm tối đa trọng lượng cũng như giảm thời gian gia công. Nguồn ảnh: KONS.

Tuy nhiên có vẻ như chính vì có nhiều chi tiết được làm từ nhựa tổng hợp, AK-12 dễ bị "nung chảy" bởi nhiệt lượng nòng súng tỏa ra khi khai hỏa ở tốc độ cao. Nguồn ảnh: Tube.

Tất nhiên, trong thực chiến sẽ ít khi có trường hợp xạ thủ AK-12 khai hỏa với tốc độ tối đa như vậy. Tuy nhiên với việc bị hỏng chỉ sau 680 phát bắn, rõ ràng độ bền của khẩu AK-12 này đã "có vấn đề". Nguồn ảnh: Vance.

AK-12 có tầm bắn hiệu quả từ 800 mét trở xuống, đặc biệt khẩu súng trường tấn công này có bộ phận nắp hộp khóa nòng được cấu tạo đặc biệt, giúp phần nắp này ổn định, không bị rung lắc khi sử dụng và xạ thủ có thể gắn thêm ngắm trực tiếp lên nắp hộp khóa nòng. Nguồn ảnh: Tube.

Thậm chí, tâm ngắm đầu ruồi của AK-12 còn được đặt ở ngay trên nắp hộp khóa nòng - thay vì đặt ở tận ốp cầm tay như trên nhiều khẩu AK khác. Nguồn ảnh: Tube.

Mời độc giả xem Video: Thử nghiệm súng trường tấn công AK-12.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sung-ak-12-cua-nga-co-suc-chiu-dung-khung-khiep-the-nao-1307286.html