Sun Group thành lập dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra

Với mong muốn tạo điều kiện để các nghệ sĩ có mức thu nhập ổn định, an tâm sống với đam mê, Tập đoàn Sun Group thành lập dàn nhạc giao hưởng mang tên Sun Symphony Orchestra.

Trong bài viết “Why no symphony orchestra in the world makes money”, tạm dịch: “Tại sao không dàn nhạc giao hưởng nào trên thế giới có thể kiếm tiền?" đăng trên trang abc.net.au hồi tháng 4, tác giả Alex McClintock đã phân tích những lý do khiến nhạc giao hưởng ngày càng khó khăn, ngay cả ở Australia hay Mỹ.

Nguyên nhân trước hết là việc vận hành một dàn nhạc giao hưởng quá tốn kém, hầu hết đều trông chờ vào ngân sách Nhà nước. Khán giả lớn tuổi ngày một ít đi, còn với lớp khán giả trẻ, giao hưởng không chỉ bó hẹp ở những bản nhạc của Beethoven, Chopin hay Mozart, mà còn đồng nghĩa với các ca khúc nhạc phim của Pixar hay mới nhất như La La Land.

Nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra trong buổi lễ ra mắt.

Alex McClintock đang nói đến cái khó chung của âm nhạc hàn lâm thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Cánh cửa mở cho nền âm nhạc cổ điển dường như vẫn còn hẹp, dù thứ âm nhạc hàn lâm này đã chịu “xuống phố” và chơi những giai điệu dễ nghe hơn. Bởi vậy, quyết định thành lập dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra của Tập đoàn Sun Group cũng nhận được nhiều ý kiến từ giới chuyên môn.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam phát biểu trong lễ ra mắt Hội đồng điều hành của dàn nhạc: “Tôi thấy đây là quyết định quá dũng cảm trong một thời đại mà cơn bão văn hóa đang tạo nên những làn sóng rất mạnh trong tất cả lĩnh vực”.

Ông Đặng Minh Trường - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Chúng tôi không có mong muốn gì hơn là chung tay, góp sức cùng với các doanh nghiệp khác để thúc đẩy nền âm nhạc cổ điển Việt Nam phát triển, hỗ trợ các tài năng gắn bó với nghề và mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn nữa với khán giả”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Quân đặt niềm tin vào dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra.

Mong muốn đó được thể hiện bằng tâm huyết đi đường dài với dàn nhạc, tạo điều kiện để các nghệ sĩ có mức thu nhập ổn định. Lớn hơn nữa, Sun Group dự định xây một nhà hát con sò của Việt Nam, để Sun Symphony Orchestra có một thánh đường âm nhạc đúng nghĩa.

Ông Olivier Fabric Ochanine, nhạc trưởng người Pháp, đã quyết định đến với Sun Symphony Orchestra (SSO). Ông từng xuất sắc vượt qua gần 120 nhạc trưởng từ 23 nước trên thế giới - để giành giải nhất cuộc thi nhạc trưởng quốc tế Antal Dorati International Conducting Competition năm 2015 tại Budapest, Hungary. Ông cũng đã dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng Philippines đạt nhiều thành công.

“Tôi bị kích thích bởi ý tưởng về một dàn nhạc tư nhân”, ông Olivier Fabric Ochanine hào hứng chia sẻ về những dự định mình sẽ làm với dàn nhạc mới. “Kế hoạch dài hạn của chúng tôi là xây dựng một dàn nhạc giao hưởng tiêu chuẩn với biên chế đủ 100 nhạc công. Chúng tôi sẽ làm từng bước, thật cẩn thận. Tuy nhiên, mục tiêu chắc chắn là SSO sẽ hình thành một dàn nhạc giao hưởng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng trình diễn mọi thể loại nhạc dành cho giao hưởng từ Bach, Stravinsky tới Beatles”, ông Olivier Fabric Ochanine nói thêm.

Những hé lộ ban đầu của vị nhạc trưởng đồng thời là giám đốc âm nhạc của Sun Symphony Orchestra đã đem đến cho các nghệ sĩ một niềm tin lớn. Điều này cũng giúp người yêu nhạc Việt Nam thêm tin tưởng vào chất lượng của các buổi hòa nhạc trong thời gian tới.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sun-group-thanh-lap-dan-nhac-giao-huong-sun-symphony-orchestra-post788531.html