Việt Nam hạnh phúc thứ 95 thế giới: Hơn Lào, Campuchia

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 của Liên Hiệp Quốc xếp hạng Việt Nam đứng thứ 95/156 quốc gia.

Trước ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Báo cáo do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc đã công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018.

Bảng xếp hạng căn cứ theo kết quả thăm dò của công ty tư nhân Galllup trong giai đoạn 2015-2017.

6 yếu tố chính được xem xét ở mỗi quốc gia là thu nhập (GDP bình quân đầu người), tuổi thọ khỏe mạnh, hỗ trợ xã hội, tự do, sự tin tưởng, quan điểm về tham nhũng và tính rộng lượng.

Với 5.103 điểm, đặc biệt điểm số về hỗ trợ xã hội và tuổi thọ khỏe mạnh khá cao, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 95/156. Việt Nam xếp thứ 95, sau nước láng giềng Trung Quốc (86) hay một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan (46), Philippines (71). Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp trên Indonesia (thứ 96), Lào (110) và Campuchia (120).

Việt Nam đứng thứ 95 thế giới theo tiêu chí của hãng thăm dò Galllup.

Việt Nam đứng thứ 95 thế giới theo tiêu chí của hãng thăm dò Galllup.

Theo báo cáo này, kết quả trong giai đoạn 2008-2010 và 2015- 2017, thành tích của Việt Nam bị sụt giảm. Báo cáo quy ước lấy năm 2008-2010 là chuẩn thì các chỉ số đánh giá của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017 đã bị giảm song không đáng kể.

Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2018 cũng là lần đầu tiên mức độ hạnh phúc của người nhập cư được xem xét đến, và Phần Lan cũng giành điểm số cao nhất.

Bản báo cáo cũng chỉ ra 3 vấn đề về sức khỏe đang nổi lên, đe dọa đến hạnh phúc: nạn béo phì, nghiện thuốc giảm đau opioid và chứng trầm cảm. Đáng chú ý, Mỹ là nơi mà các vấn đề này phát triển nhanh nhất.

Việc đánh giá hạnh phúc của một quốc gia được nhiều tổ chức nghiên cứu kinh tế- xã hội thực hiện và do các chỉ tiêu đánh giá khác nhau, quan điểm về hạnh phúc khác nhau nên các xếp hạng quốc gia cũng khác nhau.

Theo kết quả của tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội New Economics Foundation có sở chính tại Vương quốc Anh công bố trước đây vài ngày, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Người dân Việt Nam ăn mừng chiến thắng trận bán kết giải bóng đá châu Á U23 Việt Nam

Việt Nam được chấm điểm là 1 trong 3 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index) cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có sự bền vững môi trường. Bảng xếp hạng được công bố tại trang web happyplanetindex.org.

Mặc dù chất lượng cuộc sống của người Việt chỉ đạt 5.5/10, thấp hơn nhiều so với các nước khác trong top 10 nước có chỉ số HPI cao nhất nhưng có tuổi thọ trung bình ấn tượng: 75,5 năm.

Việt Nam cũng được đánh giá cao về dịch vụ công, tỷ lệ phổ cập giáo dục cao. Năm 2012, tỷ lệ trẻ em nhập học của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới với 98%. Số trường cao đẳng, đại học của nước ta cũng tăng nhanh chóng. Số người nghèo đói đã giảm mạnh từ 58% (1993) còn 10,7% (2010).

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/viet-nam-hanh-phuc-thu-95-the-gioi-hon-lao-campuchia-3354572/