Sukhoi, MiG vẫn thống lĩnh thị trường máy bay chiến đấu thế giới 5 năm tới

Hãng chế tạo máy bay Sukhoi, MiG của Nga sẽ chiếm 10% thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025.

Theo dự báo của Tạp chí Aviation Week & Space Technology, hãng Sukhoi sẽ nằm trong top 3 nhà sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới. Cũng theo dự báo, các máy bay chiến đấu của doanh nghiệp Sukhoi và MiG của Nga sẽ chiếm 10% thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025.

Theo khảo sát do TASS thực hiện trước đó, thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu ước đạt 162,6 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó Sukhoi sẽ chiếm 9% thị phần (15,2 tỷ USD), trong khi MiG chiếm 1% (2,1 tỷ USD).

Tiêm kích Su-35 và MiG-35 của Không quân Nga.

Tiêm kích Su-35 và MiG-35 của Không quân Nga.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sukhoi dự kiến sản xuất 218 máy bay chiến đấu, chiếm 11% sản lượng máy bay chiến đấu toàn cầu. Trong khi MiG dự kiến sản xuất 43 máy bay, chiếm 2% sản lượng toàn cầu.

Sukhoi sẽ nằm trong top 3 nhà sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới, sau Boeing với 10% (16,4 tỷ USD) và Lockheed Martin với 48% (77,8 tỷ USD).

Tạp chí Aviation Week & Space Technology cũng đưa Su-35 của Nga vào danh sách các máy bay chiến đấu đáng chú ý nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Trong cuộc khảo sát về máy bay vận tải quân sự, tạp chí Aviation Week & Space Technology cho biết, nhà sản xuất máy bay Ilyushin của Nga sẽ sản xuất 12% tổng số máy bay trên thị trường toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ilyushin sẽ chế tạo 69 máy bay vận tải quân sự trong giai đoạn 5 năm tới. Ilyushin sẽ đứng thứ tư trong danh sách các nhà sản xuất máy bay vận tải lớn nhất thế giới, sau Boeing (88 máy bay, chiếm 15%), Airbus (99 máy bay, chiếm 17%) và Lockheed Martin (127 máy bay, chiếm 21%).

Phong Vũ (Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sukhoi-mig-van-thong-linh-thi-truong-may-bay-chien-dau-the-gioi-5-nam-toi-ar586290.html