Suhai Aziz Talpur: Nữ cảnh sát oai hùng của Pakistan

Tháng 11-2018, Suhai Aziz Talpur đã chỉ huy cảnh sát ngăn chặn khủng bố tấn công một tòa lãnh sự quán ở Pakistan. Hình ảnh nữ cảnh sát Talpur trẻ trung xinh đẹp với đôi kính cận, cầm khẩu súng lục, hai bên là các biệt kích, đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Pakistan.

Cha mẹ phải bỏ làng ra đi vì việc học của con

Suhai Aziz Talpur sinh năm 1988 tại làng Bhai Khan Talpur, huyện Tando Muhammad Khan, tỉnh Sindh, Pakistan. Tỉnh Sindh nằm ở phía rìa Tây Bắc của Nam Á, phía tây có ranh giới với cao nguyên Iran, phía đông giáp với hoang mạc Thar, phía nam là biển Ả Rập, phần trung tâm là vùng đồng bằng phì nhiêu dọc sông Ấn. Về mặt địa lý, Sindh là tỉnh có diện tích lớn thứ ba của Pakistan, có thành phố Karachi đông dân nhất Pakistan và là thành phố đông dân thứ 6 trên thế giới. Sindh là một trong 4 tỉnh cư trú truyền thống của người Sindh ở Pakistan.

Cha cô là Aziz Talpur, một nhà hoạt động chính trị và nhà văn. Từ nhỏ, Talpur đã được gia đình đầu tư và dạy dỗ rất bài bản. Cha mẹ mong mỏi con gái lớn lên sẽ thành người có ích cho xã hội. Gia đình Talpur đã phải đối mặt với những lời chỉ trích và ngăn cản mạnh mẽ từ bà con và xóm làng, những người không ủng hộ quan niệm phụ nữ học hành thành tài. Thái độ của người thân đã buộc gia đình ông Aziz Talpur phải rời bỏ ngôi làng thân yêu, chuyển đến ở một thị trấn gần đó để cho cô con gái Talpur an tâm học hành.

Không phụ lòng cha mẹ, Talpur học rất giỏi. Tốt nghiệp Trường trung học Fauji Foundation, sau đó cô lấy bằng cử nhân Trường cao đẳng Nữ sinh Zubaida, rồi bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Sindh.

Chưa dừng lại, Talpur tiếp tục tham gia các khóa học và lấy chứng chỉ cao cấp Chartered Accountant tại Học viện Al-Hamd và Trường Kế toán Skans. Chứng chỉ Chartered Accountant ra đời tại Scotland năm 1854, được coi là học vị danh giá và cao quý trong lĩnh vực kế toán. Chartered Accountant là niềm tự hào của bất kỳ cá nhân nào sở hữu danh vị này, bởi đó là sự khẳng định thương hiệu của một cá nhân.

Sự nghiệp cảnh sát

Dù có học vị cao trong lĩnh vực kinh tế, nhưng Talpur đã chọn cảnh sát là sự nghiệp của mình. Để được làm một nữ cảnh sát, Talpur phải trải qua nhiều bài kiểm tra rất gắt gao, cũng như phải chiến thắng quan điểm trọng nam khinh nữ trong xã hội Pakistan. Talpur là người phụ nữ gốc Sindh thứ ba công tác trong lực lượng cảnh sát và là người phụ nữ Sindh đầu tiên làm Trợ lý Giám đốc Cảnh sát (ASP) của Sở Cảnh sát Pakistan. Và Talpur đã gặt hái được những thành tích rất đáng tự hào.

Ngày 13-8-2013, một cuộc tấn công bằng chất nổ đã xảy ra tại Makati Chowk Hyderabad, làm một người chết. Talpur được giao nhiệm vụ điều phối và khoanh vùng 35 địa điểm trong thành phố được cho là vùng "nhạy cảm", dễ bị khủng bố. 75 chốt kiểm tra của cảnh sát khác cũng đã được thiết lập với nhiều lực lượng phối hợp. Talpur cũng cho cảnh sát tăng cường tuần tra ở tất cả các con đường thành phố Hyderabad để đảm bảo an ninh và ngăn ngừa các vụ khủng bố. Talpur được giao nhiệm vụ chỉ huy đảm bảo an ninh, điều phối các lực lượng cảnh sát trong các ngày lễ, quốc khánh.

Năm 2017, Talpur được bổ nhiệm làm cán bộ điều tra vụ quấy rối tình dục tại Đại học Sindh. Cô đến khoa tiếng Anh của trường đại học và ghi lại lời khai của các nữ sinh viên đã buộc tội một giáo viên về quấy rối tình dục. Talpur cũng gặp gỡ các sinh viên nữ khác và thảo luận vấn đề này với họ. Các sinh viên nữ nói với cô rằng quấy rối tình dục là phổ biến ở trường đại học. Họ cáo buộc rằng giáo viên tống tình họ để lấy điểm và họ bị ép buộc làm bạn tình của giáo viên. Sau đó, Talpur đã làm việc với Trưởng khoa tiếng Anh là Sajid Memon và Phó hiệu trưởng là tiến sĩ Fateh Muhammad Burfat.

Năm 2018, Talpur chỉ huy cảnh sát “sắp xếp” lại “thành phố đại học Jamshoro”. Talpur cùng các lực lượng cảnh sát đã dọn sạch các băng đảng có tổ chức liên quan đến trộm cắp và buôn bán ma túy. Cô tuyên bố sẽ "không khoan dung" đối với bọn tội phạm ở "một thành phố giáo dục”.

Cuộc tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc năm 2018

Nhóm Quân đội Tự do Balochistan (BLA) từng nhiều lần tấn công người Trung Quốc, nhằm chống lại những dự án kinh tế của Bắc Kinh tại Pakistan. BLA bắt đầu cuộc chiến chống Chính phủ Pakistan kể từ năm 2004, nhằm đòi quyền tự trị cho tộc người Baloch. Nhóm ly khai này hiện có khoảng 500 tay súng, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Balochistan.

Balochistan là tỉnh lớn nhất và có dân số ít nhất của Pakistan. Nhiều con đường và cảng biển mới sẽ được xây dựng tại đây trong dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) với tổng trị giá 56 tỷ USD. CPEC dự kiến kết nối phía tây nam Trung Quốc với biển Arab thông qua lãnh thổ Pakistan.

BLA tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc, cho biết các tay súng là thành viên Lữ đoàn Fidayeen Majeed, nhóm vũ trang mới được thành lập để thực hiện các đợt tấn công tự sát trên lãnh thổ Pakistan. BLA và nhiều nhóm vũ trang ly khai ở tỉnh Balochistan thường tấn công công dân Trung Quốc kể từ khi CPEC được triển khai, với lý do đây là dự án phục vụ "tham vọng bành trướng" của Trung Quốc.

Ngày 23-11-2018, 3 tay súng gồm Azal Khan, Raziq Baloch và Raees Baloch thuộc Lữ đoàn Fidayeen Majeed điều khiển một chiếc xe chở đầy chất nổ đậu bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi. Các nghi phạm tìm cách xông vào khu vực làm visa bên trong khuôn viên Lãnh sự quán, nhưng bị lực lượng an ninh vòng ngoài chặn lại. Những kẻ tấn công đã bắn chết 2 cảnh sát, sau đó ném lựu đạn nhằm mở cánh cổng lãnh sự quán. Hậu quả giết chết 2 thường dân, 2 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, một nhân viên an ninh bị thương, phá hủy một xe bọc thép, 2 xe cảnh sát và 6 chiếc xe khác bên ngoài lãnh sự quán. Bọn chúng cũng gây ra 3 vụ hỏa hoạn.

Đang trên đường lái xe đi làm, nghe tin Talpur nhanh chóng tới hiện trường. Phát hiện 2 đồng nghiệp đã chết và 3 phần tử nổi dậy đang tìm cách tiến vào tòa nhà. Ngay lập tức, Talpur gọi lực lượng chi viện. Tay cầm khẩu súng lục, nữ cảnh sát chỉ huy các lực lượng phối hợp đã trải qua 2 giờ đấu súng căng thẳng với những kẻ tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc… Cuối cùng 3 tên khủng bố bị tiêu diệt.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết toàn bộ nhân viên người Trung Quốc tại Lãnh sự quán an toàn sau vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Imran Khan ra thông cáo "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công, mô tả đây là âm mưu phá hoại quan hệ hợp tác kinh tế và chiến lược giữa Islamabad và Bắc Kinh. Đồng thời, ông cũng ca ngợi nữ trợ lý Giám đốc Cảnh sát Talpur và các lượng phối hợp đã dũng cảm khi bảo vệ an toàn cho Lãnh sự quán Trung Quốc.

Nhiều người đã ca ngợi hành động phản ứng nhanh của Talpur trong vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Cảnh sát Talpur được coi là đã cứu mạng được nhiều người và ngay lập tức nổi tiếng khắp nước Pakistan, một đất nước mà rất ít phụ nữ làm cảnh sát.

Sau vụ tấn công, hình ảnh nữ cảnh sát Talpur trẻ trung xinh đẹp với đôi kính cận, cầm khẩu súng lục, hai bên là các biệt kích, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Pakistan cũng như ở Trung Quốc. Đến nỗi, cộng đồng mạng Trung Quốc phát sốt với nữ cảnh sát Suhai Aziz Talpur, xem cô là “một ngôi sao” và “một anh hùng dân tộc” của nước mình.

Sự dũng cảm giúp Talpur được đề cử cho giải thưởng danh giá Tamgha-e-Quaid-e-Azam, hay còn gọi là Huân chương Lãnh tụ vĩ đại, đây là một giải thưởng được Chính phủ Pakistan trao tặng cho những công dân dũng cảm xả thân phục vụ đất nước và nhân dân.

Suhai Aziz Talpur 31 tuổi, sự nghiệp cảnh sát của cô còn đang rộng mở phía trước. Talpur còn là niềm cảm hứng bất tận cho các nữ sinh Pakistan để vượt qua các định kiến bất công của xã hội và dám sống một cuộc đời mà mình mơ ước.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/suhai-aziz-talpur-nu-canh-sat-oai-hung-cua-pakistan-545224/